Phụ huynh lật tẩy hành vi bạo hành trẻ của giáo viên

Khi thấy vết tích trên cơ thể đứa con nhỏ, người cha nghi ngờ con mình bị bạo hành ở trường. Ông đã âm thầm đặt một máy ghi âm vào balo con. Những gì ghi được là tiếng thét, đánh đập và khóc thất thanh của trẻ.

Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng bạo lực trẻ em, trong đó nhiều vụ xảy ra ở trường học liên quan đến giáo viên - Ảnh minh họa: AFP

Đoạn ghi âm kéo dài 10 phút. Trong đó, giọng nói của một người phụ nữ vang lên the thé, tiếp sau là những âm thanh nghe như tiếng đánh đập, tát và tiếng trẻ con khóc, theo China Daily.

Đoạn video sau đó được đăng lên một diễn đàn trực tuyến ở địa phương vào ngày 1.12. Ngay lập tức, nó đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của những phụ huynh đang gửi con tại nhà trẻ tư nhân mà đứa bé bị bạo hành. Truyền thông cho biết đó Trường mẫu giáo thực nghiệm Thụy An ở thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Ngay lập tức, cảnh sát đã can thiệp và điều tra vụ việc. Các giáo viên tại nhà trẻ bị phụ huynh buộc tội đã hành hạ con họ từ 2 đến 3 tuổi. Các bé bị nhốt vào nhà vệ sinh, bị tát và mắng chửi.

Tên 2 giáo viên bị cáo buộc không được tiết lộ, chỉ biết một người mang họ Quách đang bị giam 14 ngày, người kia họ Chu bị giam 12 ngày. Lớp 2 người này phụ trách có tổng cộng 24 bé.

Các nhà chức trách ở Thụy An cho biết họ đã đình chỉ giáo viên có liên quan, yêu cầu nhà trẻ cung cấp hình ảnh camera để phục vụ điều tra.

Ngọc Quý

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/phu-huynh-lat-tay-hanh-vi-bao-hanh-tre-cua-giao-vien-772650.html