Phớt lờ Nga-Mỹ, Israel theo đuổi tham vọng với Syria

Israel liên tiếp không kích Syria không chỉ nhằm ngăn chặn lực lượng Hezbollah hay Iran mà còn có mục tiêu đầy tham vọng khác.

Liên tiếp không kích

Trong vài tháng qua, Israel liên tiếp tiến hành các vụ không kích xung quanh thủ đô Damascus, miền Trung và miền Nam Syria.

Cuộc tấn công gần đây nhất diễn ra vào rạng sáng 27/4. Máy bay của Israel đã nhằm vào một số kho vũ khí của Hezbollah và các kho nhiên liệu cho máy bay ở xung quanh sân bay quốc tế Damascus.

Một số nguồn tin cho biết khi bị tấn công, tại sân bay này có 4 máy bay vận tải, trong đó có 3 máy bay của Iran và chiếc thứ 4 của Syria.

Những máy bay này cất cánh từ Iran và hạ cánh xuống sân bay Damascus trước khi Israel tấn công khoảng 2 tiếng.

Israel liên tiếp không kích các mục tiêu tại Syria như chốn không người

Đáng chú ý, vụ không kích diễn ra cùng thời điểm diễn ra chuyến thăm của Bộ trưởng An ninh Israel Avigdor Liebermann tới Moscow để tham dự Hội nghị An ninh với sự tham gia của gần 20 bộ trưởng quốc phòng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hussein Dahqan.

Trước đó, ngày 22/4, một số máy bay của Israel đã tấn công một căn cứ quân sự thuộc “Lực lượng phòng vệ quốc gia”, một tổ chức bán quân sự thuộc Chính phủ Syria ở tỉnh Quneitra.

Ngày 17/3, Israel tấn công một cứ điểm gần Palmyra ở miền Trung Syria. Trong căn cứ này có những tên lửa hiện đại, được cho là chuẩn bị chuyển giao cho Hezbollah ở Lebanon.

Nga đã một vài lần lên tiếng phản đối, song dường như không có trọng lượng đối với Israel. Trong vụ không kích mới đây nhất của Israel hôm 27/4, Điện Kremlin đã chỉ trích Israel, đồng thời cho rằng Israel và các nước khác nên tránh bất kỳ hành động làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh cần phải tôn trọng lãnh thổ Syria, đồng thời lưu ý quân đội Nga và Israel có sự liên lạc thường xuyên.

Hệ thống phòng không S-400 được Nga triển khai ở Syria

Sau cuộc tấn công hôm 17/3, Bộ Ngoại giao Nga thậm chí đã triệu Đại sứ Israel ở Moscow và thông báo nước Nga phản đối cuộc tấn công này.

Từ khi Nga can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria tháng 9/2015, nước Nga đã luôn mong muốn phối hợp với Israel về các hoạt động của Israel ở Syria.

Hai bên đã thành lập Ban phối hợp chính thức chung bao gồm Ban chỉ huy cục tham mưu quân đội Israel và Ban chỉ huy các lực lượng quân đội Nga ở Syria nhằm tránh xảy ra bất kỳ cuộc đụng độ nào giữa hai bên.

Các nguồn tin khu vực cho rằng Nga cho phép máy bay Israel được “quyền” đánh bom vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria theo những “giới hạn đỏ” mà Israel đã tuyên bố.

Tham vọng gì ở Syria?

Kể từ khi bùng phát cuộc nội chiến Syria năm 2011, Israel theo đuổi quan điểm dựa trên chiến lược kéo dài cuộc chiến và thông qua đó để làm suy yếu Syria.

Israel cũng đã theo dõi sát những diễn biến của cuộc chiến và định ra những giới hạn đỏ đối với Chính phủ Syria thông qua từng giai đoạn của cuộc chiến, trong đó có việc không Syria trở thành lãnh thổ để vận chuyển vũ khí hiện đại cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon như vũ khí hóa học, các hệ thống phòng không hiện đại, tên lửa đất đối đất tầm xa, tên lửa đất đối hạm và máy bay không người lái.

Bên cạnh đó, trong 2 năm gần đây, Israel đã bổ sung các giới hạn đỏ bằng việc cấm các lực lượng quân sự của Iran, hay của Hezbollah, hay các lực lượng dân quân khác thân Iran và Hezbollah ở miền Nam Syria hiện diện ở khu vực gần Cao nguyên Golan của Syria mà bị Israel chiếm đóng từ năm 1967.

Binh sĩ Israel tại khu vực biên giới với Syria. Israel đang thèm muốn toàn bộ Cao nguyên Golan?

Kể từ tháng 1/2012, Israel đã thực hiện hàng chục cuộc không kích vào một số vị trí khác nhau ở Syria, mỗi khi Israel thấy một trong những giới hạn đỏ bị vi phạm.

Giới phân tích dự đoán, bất chấp chính sách của Nga hay Mỹ, Israle không những sẽ tiếp tục mà còn gia tăng các cuộc tấn công vào một số mục tiêu khác nhau ở Syria.

Mục tiêu đầu tiên của Israel là giữ cho được khu vực Cao nguyên Golan của Syria mà Israel đang chiếm đóng, phản đối sự hiện diện của các lực lượng thân Iran và Hezbollah ở miền Nam Syria tại khu vực gần Golan, biến nó thành một khu vực ảnh hưởng phi quân sự của Israel.

Israel cũng đang lo ngại khả năng chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria thông qua một giải pháp chính trị với sự thỏa thuận giữa Nga và Mỹ.

Điều này sẽ đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Syria mà không cho Israel một lợi ích cụ thể, nhất là Israel đang muốn có được tính hợp pháp quốc tế hay của Mỹ để sáp nhập Golan.

Thành Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/phot-lo-nga-my-israel-theo-duoi-tham-vong-voi-syria-3335900/