Phóng viên nước ngoài đọc vị sức mạnh Indonesia

"Giờ thì không còn ai đánh giá thấp Indonesia, đặc biệt trong năm 2016, năm của những kẻ chiếu dưới", phóng viên John Duerden (Fox Sports Asia) viết.

Cách phân tích của nhà báo am tường bóng đá châu Á làm gợi lại hình ảnh Leicester. Năm 2016 chứng kiến cú sốc lớn trong lịch sử bóng đá Anh khi Leicester giành chức vô địch Premier League. Ở một khía cạnh nào đó, Indonesia cũng có thể làm được điều như Leicester.

Theo Duerden, tấm vé vào chơi trận bán kết AFF Cup gọi tên Indonesia hoàn toàn xứng đáng. Đội bóng này đã chinh phục người hâm mộ bằng thứ bóng đá tấn công đầy cống hiến. Họ mang đến giải màn trình diễn rất ngẫu hứng, sáng tạo và tốc độ. Đó là những điều Singapore và Philippines không có.

Indonesia có lối chơi tấn công rực lửa tại AFF Cup.

Thành phần Indonesia có sự kết hợp giữa nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng và cựu binh giàu kinh nghiệm. Điều này giúp họ tìm được sự đồng đều ở ba tuyến. Hàng tiền vệ, Evan Dimas cầm trịch rất tốt trong những trận quyết định. Trong khi đó, Andik Vermansyah và Rizki Pora tạo ra chiều sâu cho tuyến giữa.

Khi cần, hai cầu thủ này sẽ đẩy cao nhịp độ và khiến hàng thủ đối phương bị cuốn vào lối chơi do Indonesia tạo ra. Còn Stefano Lilipaly thi đấu ngày càng ấn tượng và trở thành ngôi sao sáng giá. Trên hàng công, Boaz Solossa sắm vai thủ lĩnh, đồng thời trở thành mảnh ghép quan trọng dẫn đến bàn thắng.

Trước Singapore, Boaz Solossa không ghi bàn nhưng có pha kiến tạo cho Stefano Lilipaly lập công. Sau màn trình diễn tại vòng bảng AFF Cup 2016, dễ nhận thấy Indonesia có những cầu thủ rất phù hợp để phục vụ cho thế trận tấn công, vốn được HLV Alfred Riedl truyền tải từ ngày dẫn dắt đội.

"Chúng tôi luôn khao khát chiến thắng và chơi bóng bằng bản sắc của mình. Indonesia thích tấn công và tạo ra thế trận mở", chiến lược gia người Áo nói.

Alfred Riedl thích tạo ra một Indonesia chơi tấn công cống hiến và có thế trận mở.

Tại vòng bảng AFF Cup, Indonesia trở thành đội duy nhất ghi được hai bàn trong mỗi trận đấu. Ngay cả Thái Lan cũng không làm được điều này. Thật trùng hợp khi Indonesia dưới thời Alfred Riedl tại AFF Cup luôn chơi tấn công cống hiến và ghi được rất nhiều bàn thắng.

Tại giải năm 2010, Indonesia kết thúc vòng bảng với 13 bàn thắng được ghi. Bốn năm sau, họ có đến 7 bàn ở AFF Cup 2014. Năm nay, số bàn thắng Indonesia ghi được ngang bằng với Thái Lan (6 bàn) và cao hơn cả hai đội vào bán kết của bảng B là Việt Nam và Myanmar (chỉ có 5 bàn).

Theo Duerden, công thức đưa Indonesia vào bán kết AFF Cup 2016 chính nhờ biết phát huy thế mạnh thật sự. Đó là lối đá tấn công rực lửa. Indonesia có thể dồn ép đối thủ sau tiếng còi khai cuộc trọng tài đến phút cuối trận. Thứ bóng đá của họ có nhịp độ rất nhanh, tràn đầy năng lượng và tự tin.

Những điều đó tạo ra một Indonesia đặc biệt. Bóng đá vốn mang nhiều yếu tố bất ngờ. Indonesia dưới cơ Thái Lan bị quật ngã với tỷ số 2-4 trong trận ra quân không chừng sẽ tạo nên chiến tích kinh ngạc trong những ngày sắp tới.

Theo Duerden, với lực lượng đang có và bản sắc tấn công máu lửa, không ai dám đánh giá thấp Indonesia lúc này.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phong-vien-nuoc-ngoai-doc-vi-suc-manh-indonesia-post701557.html