Phóng viên Malaysia và lời nhận xét đặc biệt về Lê Công Vinh

Phóng viên người Malaysia - Nicolas Anil của tờ ESPN cho rằng, dù ĐT Việt Nam đang có một số cầu thủ trẻ tài năng, nhưng tiền đạo Lê Công Vinh vẫn cầu thủ nguy hiểm nhất.

Phóng viên người Malaysia của ESPN đánh giá rất cao "lão tướng" Lê Công Vinh. (Ảnh: Vietnamnet)

Do ĐT Việt Nam làm quen với mặt sân Thuwunna ngay sau ĐT Malaysia, nên một số phóng viên Malaysia đã nán lại để theo dõi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Khi được một đơn vị truyền thông Việt Nam bắt chuyện và phỏng vấn, một phóng viên người Malaysia, là anh Nicolas Anil đến từ tờ ESPN, cởi mở chia sẻ suy nghĩ của mình về ĐT Việt Nam.

Nicolas nói: "ĐT Việt Nam là một đội bóng mạnh tại kỳ AFF Cup lần này. Đặc biệt, cầu thủ nguy hiểm nhất của các bạn chính là Lê Công Vinh. Đúng như vậy, Lê Công Vinh là cầu thủ nguy hiểm nhất nhất ĐT Việt Nam. Vì anh ấy có sức mạnh, tốc độ, sự quyết tâm rất lớn. Lê Công Vinh cũng là cầu thủ biết cách phối hợp với đồng đội và di chuyển không bóng thông minh".

"Ngoài Lê Công Vinh thì đương nhiên ĐT Malaysia cũng phải đề phòng một số cầu thủ khác của ĐT Việt Nam. Các bạn đang có một lứa cầu thủ trẻ tài năng".

Các tuyển thủ Malaysia tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân gặp Campuchia (Ảnh: Hoàng Tùng)

Được hỏi, đánh giá của cá nhân trước trận đấu Việt Nam gặp Malaysia, Nicolas trả lời: "Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng như những trận đấu gần nhất hai đội gặp nhau. Có thể sẽ không phải là 4-2. Trận đấu sẽ diễn ra vào buổi chiều khá nắng nóng tại Myanmar lúc này, nhưng chắc vẫn sẽ là 2-0, 3-0. Vì cả hai đội đều có những tiền đạo giỏi. Hàng thủ của Việt Nam và Malaysia phải làm việc rất vất vả ở trận này".

"Việt Nam và Malaysia cũng là hai đội mà tôi tin rằng sẽ giành vé vào bán kết ở bảng B. Riêng Malaysia, nếu chúng tôi vào được bán kết thì không có lý do gì mà bỏ lỡ cơ hội lọt tới trận chung kết".

Nói thêm về sức mạnh của ĐT Malaysia, khi HLV trưởng Ong Kim Swee đã tập trung nhiều cầu thủ gạo cội để thi đấu tại AFF Cup 2016, phóng viên của tờ ESPN chia sẻ quan điểm: "Thực ra thì ĐT Malaysia sẽ không chỉ có mỗi Saffe Sali, cầu thủ đã ghi 7 bàn, giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2010, hay người đá cặp với anh ấy là Norshahrul Idlan Talaha".

"Đội hình Malaysia còn một sự kết hợp mới và tôi tin nó sẽ hoàn hảo. Chính là cặp đôi cùng 25 tuổi, Hazwan Bakri và Darren Lok Yee Deng. Cả hai thi đấu ăn ý với nhau và đã giúp Malaysia thắng Papua New Guinea 2-1 hồi ngày 14/11. Đây là điều sẽ giúp HLV trưởng Ong Kim Swee có thêm sự lựa chọn. Ông ấy có thể lựa chọn hai cầu thủ kinh nghiệm, kết hợp 1 cầu thủ kinh nghiệm với 1 cầu thủ khát khao thể hiện, hoặc cho cả hai cầu thủ khát khao thể hiện vào sân".

Darren Lok Yee Deng là cầu thủ người Malaysia gốc Anh, từng được đào tạo bóng đá ở lò Eastbourne Borough - một trong những Học viện đào tạo cầu thủ trẻ lâu đời tại miền nam Anh. Ahmad Hazwan Bin Bakri, có vị trí sở trường chạy cánh, là một trong những tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất ở các giải đấu Malaysia mùa 2016, với 8 bàn/28 lần ra sân.

ĐT Malaysia sẽ có trận ra quân vào lúc 15h30 (giờ VN) ngày 20/11, gặp Campuchia. Cùng một ngày, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với chủ nhà Myanmar lúc 18h30. Trận đấu giữa ĐT Malaysia - ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 23/11.

Hoàng Tùng (Từ Yangon)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/phong-vien-malaysia-va-loi-nhan-xet-dac-biet-ve-le-cong-vinh-135512