Phòng trọ trống nên dân… chặn xe: Nguyện vọng đúng nhưng hành vi sai

Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, lượng khách thuê trọ ít nên người dân chặn xe ép công nhân thuê nhà trọ. Nguyện vọng muốn có người thuê phòng trọ là đúng, nhưng hành vi là sai trái.

Liên quan đến việc một số người dân xã chặn xe chở công nhân, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi quá khích để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tạm giữ 3 đối tượng, 2 đối tượng còn lại được tại ngoại để phục vụ điều tra do điều kiện sức khỏe không đảm bảo.

Qua bước đầu điều tra, cả 5 đối tượng đều thành khẩn khai báo về hành vi sai trái của mình, mong muốn được pháp luật khoan hồng. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc

Theo Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, nguyên nhân sâu xa là do khi xây dựng KCN, người dân bị thu hồi diện tích lớn đất nông nghiệp. Được Nhà nước đền bù và chuyển đổi nghề nghiệp, một số hộ dân đã xây dựng một số phòng trọ quanh các KCN để cho công nhân thuê trọ.

“Tuy nhiên do lượng khách thuê trọ ít, ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập, họ nghĩ ra cách chặn xe, cấm nhà xe không được đưa công nhân vào làm việc để ép công nhân thuê nhà trọ. Nguyện vọng của người dân muốn có người thuê phòng trọ kiếm thêm thu nhập là đúng, nhưng hành vi chặn xe của họ là hoàn toàn sai trái”, thiếu tá Tuệ thông tin .

Ngoài ra, doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân đi làm, rút ngắn thời gian và chi phí, công ty đã ký hợp đồng thuê xe với một số doanh nghiệp vận tải để đưa đón công nhân ở nơi xa. Theo đó, có 14 xe chuyên đưa đón vào hai ca sáng và tối với số lượng khoảng 450 công nhân về nhà.

Theo ông Hoàng Duy Dương, Trưởng công an xã Nghi Xá, trên địa bàn có khoảng 140 hộ tự xây hơn 1.000 phòng trọ để cho công nhân thuê. Giai đoạn cao điểm, có gần 1.500 công nhân ở trọ, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 1/3 số phòng trọ có người thuê do các chủ phương tiện dùng ô tô đưa đón công nhân.

Hàng trăm công nhân nghỉ việc phản đối việc người dân "cấm đường".

Sáng 23/6, UBND huyện Nghi Lộc đã tổ chức cuộc họp với đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Công an huyện, chính quyền xã Nghi Xá để bàn và đưa ra các phương án xử lý vụ việc, ổn định tình hình tại khu công nghiệp Nam Cấm.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì giải quyết vụ việc lâu dài, tạo dịch vụ làm ăn cho người dân từng bị thu hồi đất (nhường đất cho khu công nghiệp) nhưng chưa có công ăn việc làm.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng bến bãi đậu xe đưa đón công nhân; Tổ chức công đoàn của công ty đứng ra kí hợp đồng với các phương tiện đủ điều kiện đưa đón công nhân.

Giao cho chính quyền xã Nghi Xá tuyên truyền vận động người dân không tái diễn tình trạng chặn xe đưa đón công nhân. Liên quan đến sự việc, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, huy động lực lượng xử lý, tuyên truyền để người dân không vi phạm pháp luật, nếu có đối tượng chống đối sẽ xử lý theo quy định.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phong-tro-trong-nen-dan-chan-xe-nguyen-vong-dung-nhung-hanh-vi-sai-a246862.html