Phong trào chơi bóng chuyền hơi ở quận Tây Hồ: Sức lan tỏa mạnh mẽ

(TTVN Online) - Chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ- Hà Nội lần thứ IV, vừa qua Hội Cựu chiến binh (CCB) quận tổ chức giải bóng chuyền hơi Hội CCB quận Tây Hồ lần thứ nhất. Tham gia giải có 84 VĐV đến từ 7 phường: Bưởi, Thụy Khuê, Xuân La, Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên, Yên Phụ. Cùng với Hội CCB, Hội Phụ nữ quận đã tổ chức giải bóng chuyền hơi Phụ nữ quận Tây Hồ lần thứ nhất. Giải thu hút 8 đội đến từ 8 phường tham gia.

Ông Phương Ngọc ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận Tây Hồ nhớ lại, cách đây khoảng 3 năm khi ông đang làm Bí thư đảng ủy phường Xuân La cũng tình cờ qua một người bạn ông được biết ở phường Dịch Vọng hậu quận Cầu Giấy có phong trào chơi bóng chuyền hơi thu hút rất đông người cao tuổi (NCT) ở địa phương tham gia. Khi tìm hiểu ông được biết, quả bóng chuyền hơi có xuất xứ từ Trung Quốc do nhà giáo, CCB Triệu Đình Khuê mang đến tài trợ, hướng dẫn và phổ biến cho bà con phường Dịch Vọng hậu. Bóng chuyền hơi lại rất có ích và phù hợp với người trung, cao tuổi nên ông đã mời nhà giáo Triệu Đình Khuê đến địa phương mình xây dựng môn thể thao mới này cho người trung, cao tuổi. Còn phía địa phương sẵn sàng ủng hộ kinh phí, sân bãi để gây dựng phong trào chơi bóng chuyền hơi. Đến tháng 4-2008, UBND phường đã có quyết định thành lập CLB Bóng chuyền hơi phường Xuân La, giao cho Hội CCB, Hội Phụ nữ phường làm nòng cốt từ đó mở rộng ra cho các đối tượng khác. Ban đầu CLB có 36 hội viên đến nay đã lên đến gần 150 hội viên. Mỗi tháng CLB sinh hoạt 1 lần, mỗi tuần tập 2 buổi vào thứ 7, chủ nhật còn hàng ngày các hội viên tập luyện ở 8 cụm dân cư trên địa bàn phường. Bóng chuyền hơi nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần của người dân Xuân La. Bởi vậy mà có những gia đình cả hai vợ chồng đều đến sân tập như chú Dung- cô Hằng, chú Hà- cô Lịch… Phong trào chơi bóng chuyền hơi ở quận Tây Hồ đang có sự lan tỏa rộng rãi - Ảnh: Minh Nguyệt Bóng chuyền hơi không chỉ được NCT ở phường Xuân La yêu thích luyện tập hàng ngày mà nó đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả các phường còn lại của quận Tây Hồ. Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa- Chủ tịch Hội CCB quận Tây Hồ cho biết, mới ngày nào anh em CCB còn chưa biết quả bóng chuyền hơi là gì sau một buổi được ông Triệu Đình Khuê nói chuyện, tài trợ bóng, phổ biến môn thể thao này, Hội CCB đã quán triệt, vận động anh em tham gia. Hội đã xây dựng phong trào bóng chuyền hơi trong Hội CCB từ chỗ chưa có gì đến nay đã có hàng chục đội, chi Hội nào cũng có đội bóng. Các đội bóng thường xuyên giao hữu, thi đấu với nhau. Mặc dù tuổi cao sức giảm nhưng với tinh thần ham mê luyện tập từ năm 2007 đến nay môn bóng chuyền hơi đã gắn liền với từng hội viên. Buổi sáng, buổi chiều nào các đồng chí luôn có mặt trên sân bãi, tạo nên không khí sôi nổi trong khu dân cư các phường Xuân La, Phú Thượng, Bưởi… Thực tế cho thấy, quả bóng chuyền hơi phù hợp với CCB, làm cho các hội viên nhanh nhẹn, mang lại niềm vui và nâng cao sức khỏe cho NCT. Điển hình có thể kể đến như bác Phan Đình Biên (60 tuổi), phường Thụy Khuê cách đây gần 1 năm bác đứng lên ngồi xuống rất khó khăn. Sau một thời gian chơi bóng chuyền hơi và ăn uống điều độ sức khỏe bác đã được cải thiện lên nhiều giờ không ốm đau, đi lại nhanh nhẹn. Trước bác nặng 80 kg nay chỉ còn 70 kg. Ngày nào bác cũng đi tập bóng, ngày nào mà trời mưa phải nghỉ tập thì buồn lắm. Nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3-2009, Hội Phụ nữ quận đã phát động các hội viên tham gia chơi bóng chuyền hơi. Được sự tài trợ bóng của CCB Triệu Đình Khuê, các chi hội trưởng đã triển khai đến các hội viên của chi hội mình. Phong trào ngày càng phát triển rộng, thu hút đông các bà, các cô tham gia. Nhiều nơi ban đầu còn khăn về cơ sở vật chất nhưng đã khắc phục được bằng cách mượn sân trường học. Đến nay, Hội phụ nữ có khoảng hơn 300 hội viên tham gia chơi môn thể thao này thường xuyên. Giữa các phường tổ chức giao hữu với nhau tạo điều kiện để chị em có điều kiện cọ sát, giao lưu, học hỏi. Giải bóng chuyền hơi Hội CCB quận Tây Hồ lần thứ nhất và Giải bóng chuyền hơi Phụ nữ quận Tây Hồ lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 6 này là một minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chơi bóng chuyền hơi trên địa bàn quận Tây Hồ.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/568/23552/