Phòng tham mưu CATP Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sỹ

Trong những ngày tháng Bảy nhiều ý nghĩa lịch sử quan trọng của đất nước và dân tộc, Phòng tham mưu CATP Hà Nội đã có chuyến đi về nguồn thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang và thăm hỏi tặng quà cho các thương binh, thân nhân liệt sỹ tại tỉnh Nghệ An.

Phòng Tham mưu CATP Hà Nội dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Phòng Tham mưu CATP Hà Nội dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Chuyến về nguồn bắt đầu từ khi Hà Nội còn tờ mờ sáng, các cán bộ chiến sỹ Phòng Tham mưu đã gấp rút lên đường chuẩn bị cho hành trình về nguồn đầy ý nghĩa.

Trong chặng hành trình đầy ý nghĩa, cán bộ chiến sỹ Phòng Tham mưu đã đến thăm Khu di tích lịch sử Quốc Gia Truông Bồn, tỉnh Nghệ An; thăm, tưởng niệm tại phần mộ của 13 Anh hùng liệt sỹ Đại đội 317, Đội 65. Tại đây, vào năm 1968 các chị, các anh đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch giao thông, khi chỉ còn 18 giờ nữa máy bay Mỹ ngừng ném bom miền Bắc.

Đoàn công tác tưởng niệm 13 Anh hùng liệt sỹ- thanh niên xung phong Đại đội 317- Đội 65

Phòng Tham mưu CATP Hà Nội tặng Khu di tích lịch sử Truông Bồn 9 bộ ghế đá

Tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, sau khi thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đoàn công tác Phòng Tham mưu đã kính tặng Ban quản lý 9 bộ ghế đá kỷ niệm.

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội cho biết: “Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm; thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của của CBCS Phòng Tham mưu CATP đối với đối với các Anh hùng liệt sỹ và người có công với cách mạng".

Món quà ý nghĩa Phòng Tham mưu CATP Hà Nội dành tặng Khu di tích

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, đoàn đã báo cáo kết quả công tác CBCS Phòng Tham mưu trong 6 tháng đầu năm. Theo đó tính đến tháng 7-2017, Phòng Tham mưu đã cơ bản hoàn thành, vượt các chỉ tiêu công tác năm 2017.

Cùng ngày, đoàn về nguồn Phòng Tham mưu đã đến thắp hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Ngã 3 Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Nghệ An).

Trước giờ dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Ngã 3 Đồng Lộc

CBCS Phòng Tham mưu dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Đồng Lộc (Nghệ An)

Chỉ huy Phòng Tham mưu thắp hương trên từng phần mộ liệt sỹ

Thành kính dâng hương, hoa lên anh linh các Anh hùng liệt sỹ, CBCS Phòng Tham mưu nguyện tiếp bước cha anh, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; đoàn kết nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao xứng đáng với những hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với chuyến đi về nguồn tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì hòa bình của dân tộc, Phòng Tham mưu đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình liệt sỹ, thương binh tại Thành phố Vinh.

CBCS Phòng Tham mưu CATP Hà Nội thăm và tặng quà đồng chí Phạm Văn Huy - Thương binh CAND là cán bộ Đội Kỹ thuật hình sự CATP Vinh

Đoàn công tác thăm và tặng quà chị Vũ Thị Chín - công tác tại CAP Hưng Bình, là vợ liệt sỹ Lê Văn Tâm.

Xúc động trước các câu chuyện về các Anh hùng liệt sỹ, Thiếu tá Dương Minh Tuyến - Đội trưởng Đội 1, Phòng Tham mưu bày tỏ: “Là một chiến sỹ trẻ tôi thấm thía những nỗi đau về sự mất mát, tôi càng thấy mình phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn trong công tác chuyên môn, ngăn chặn những cái xấu để xứng đáng với những hy sinh xương máu của hàng vạn liệt sỹ để chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình, tự do”.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-tham-muu-catp-ha-noi-tri-an-cac-anh-hung-liet-sy/735540.antd