Phòng ngừa trộm cắp móc túi dịp cuối năm

Dịp cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản thường hoạt động mạnh ở những địa bàn công cộng. Trong những ngày cuối tháng 11-2016, CAQ Đống Đa (Hà Nội) phối hợp với lực lượng 142/CAHN đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các bệnh viện và khu vực mua sắm hàng hóa trên địa bàn quận.

Cần đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn trộm cắp tinh vi của tội phạm ở địa bàn công cộng

Phùng Thị Minh (SN 1984), trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên lang thang hoạt động trộm cắp móc túi. Ngày 28-11, Minh đến Khoa X-quang Bệnh viện Nhi Trung ương, nhập vai là người bệnh đến đây chờ chụp chiếu “tăm tia” xem có ai sơ hở để trộm cắp tài sản.

Cùng lúc đó, có một phụ nữ tay bế con, tay xách túi đồ bên trong có chiếc điện thoại di động đắt tiền đến bên cạnh chỗ Minh ngồi. Đến lượt cháu bé vào chụp X-quang, người phụ nữ đã nhờ Minh vào theo giữ cháu cho bác sỹ chụp chiếu. Lợi dụng sơ hở của người phụ nữ, Minh đã nhanh tay lấy trộm chiếc điện thoại di động trong túi rồi vội vã bỏ đi.

Hành vi gian manh của Minh đã lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát tổ công tác 142/CAHN, làm nhiệm vụ mật phục đảm bảo ANTT tại khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi vừa rời khỏi hiện trường, Minh đã bị lực lượng 142 chặn lại, kiểm tra, thu giữ tang vật đối tượng vừa trộm cắp. Ngay sau đó, tổ công tác 142/CAHN đã lập biên bản bàn giao đối tượng Minh cho Đội Điều tra tổng hợp CAQ Đống Đa xử lý.

Đối tượng Đa, Minh

Trước khi xảy ra vụ trộm tại khu vực phòng khám Khoa X-quang, Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 25-11, tại phố Chùa Bộc, quận Đống Đa (đoạn trước cửa hàng bán giày dép ở số nhà 101 - Chùa Bộc) đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản khá tinh vi.

Nguyễn Thanh Đa (SN 1963, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vờ đứng xem giày dép, cố ý va chạm với một cô gái khoảng 20 tuổi đang đứng mua dép tại cửa hàng rồi móc túi lấy trộm chiếc iPhone 5 để trong túi áo khoác của nạn nhân.

Cũng giống như Phùng Thị Minh, toàn bộ hoạt động phạm tội của Nguyễn Thanh Đa đã bị các trinh sát hình sự CAP Trung Liệt, quận Đống Đa phát hiện, theo dõi và bắt quả tang. Theo CAP Trung Liệt, Đa từng có 12 tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp móc túi.

Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó trưởng CAQ Đống Đa cho biết, dịp cuối năm, tội phạm trộm cắp móc túi thường hoạt động mạnh ở các khu vực công cộng như bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị, công viên, vườn hoa, bến tàu, nhà ga, bến xe và các khu vực mua sắm hàng hóa khác.

Nắm được quy luật này của tội phạm, CAQ Đống Đa đã phối hợp chặt chẽ với Phòng CSHS - CATP và lực lượng 142/CAHN, thường xuyên bố trí lực lượng mật phục tại các khu vực này để kịp thời phát hiện, bắt giữ ngay các đối tượng trộm cắp móc túi.

Thượng tá Đỗ Xuân Tiến cũng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn trộm cắp tinh vi của tội phạm ở địa bàn công cộng và không nên mang nhiều tiền cũng như những thứ có giá trị theo người, vào các khu vực dễ bị tội phạm lợi dụng trộm cắp.

Hà Trang

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/phong-ngua-trom-cap-moc-tui-dip-cuoi-nam/710954.antd