Phòng khám quốc tế Việt Minh, 130 nguyễn Đức cảnh, Hà Nội: Nâng chất lượng, hạ giá thành phục vụ người bệnh

Ngày 29/7, Phòng khám Quốc tế Việt Minh, Công ty Cổ phần Y tế Quốc tế Việt Minh ở số 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội ngày đầu tiên triển khai khám bệnh công nghệ cao miễn phí cho khoảng 2.300 NCT. Phóng viên Báo Người cao tuổi trao đổi với Giám đốc điều hành Đặng Minh Tân...

PV: - Xin ông cho biết kế hoạch đầu tư của Tập đoàn tại Phòng khám Quốc tế Việt Minh có từ bao giờ?

Ông Đặng Minh Tân: - Trước khi quyết định đầu tư Phòng khám Quốc tế Việt Minh, chúng tôi đã có 5 Phòng khám đa khoa lớn ở Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên… Các cơ sở này hoạt động rất hiệu quả, uy tín cao. Cách đây vài năm, chúng tôi có ý định mở phòng khám Việt Minh. Tuy nhiên, để có bước đi vững chắc về mọi mặt, năm 2012 chúng tôi mới triển khai. Đầu năm 2013, Tập đoàn chính thức chọn địa điểm, khẩn trương hoàn tất việc sửa sang, lắp đặt trang thiết bị máy móc hiện đại sớm phục vụ việc khám bệnh. Hiện tại, Phòng khám Quốc tế Việt Minh có gần 50 giáo sư, bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên...

PV: - Trong khi các bệnh viện tăng giá dịch vụ, phòng khám đầu tư nhiều thiết bị hiện đại như máy chụp scanner (cắt lớp), siêu âm, điện tim… mời nhiều giáo sư, bác sĩ khám, chẩn bệnh nhưng giá dịch vụ lại thấp, liệu phòng khám có khó cân đối, duy trì mức giá như hiện nay, thưa ông?

Ông Đặng Minh Tân: - Mỗi cá nhân, công ty hay tập đoàn kinh tế… khi kinh doanh đều có chiến lược riêng. Mục tiêu đầu tiên của Tập đoàn là hướng tới người bệnh nghèo và những người có thu nhập trung bình. Mặc dù đầu tư trang thiết bị hiện đại, nhưng giá dịch vụ thấp vì bộ máy hành chính, quản lí của chúng tôi gọn nhẹ; đội ngũ giáo sư, bác sĩ, y tá tận tình, yêu nghề và có chung chí hướng vì cộng đồng, sẵn lòng góp sức vào công cuộc xã hội hóa y tế.

PV: - Đợt khám bệnh công nghệ cao miễn phí cho NCT này chi phí có lớn không, thưa ông?

Ông Đặng Minh Tân: - Chúng tôi đã phối hợp với Báo Người cao tuổi tổ chức nhiều chương trình khám bệnh miễn phí, tặng quà cho người có công, NCT ở một số địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam… Riêng đợt này chúng tôi khám, làm các xét nghiệm miễn phí cho khoảng 2.300 NCT ở quận Hoàng Mai, Hà Nội trị giá trên 4 tỉ đồng.

Tham gia đợt khám này là các giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng tay nghề cao, nhiệt tình, trách nhiệm. Chúng tôi tổ chức xe đưa đón NCT tại nơi tập kết của từng phường, khám bệnh lấy máu xong mời các cụ ăn sáng và sử dụng các thiết bị giải trí công nghệ cao như mạng trực tuyến, xem phim 3D, máy mát-xa… Chiều cùng ngày các giáo sư, bác sĩ tập trung kết luận và sáng hôm sau gửi kết quả về địa phương cho người bệnh. Nếu ai có bệnh, các giáo sư, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc để người bệnh tự mua ở hiệu thuốc bất kì.

PV: - Xin ông cho biết chiến lược kinh doanh của Công ty Việt Minh trong thời gian tới?

Ông Đặng Minh Tân: - Hiện tại, chúng tôi tập trung khám bệnh miễn phí cho NCT, sau ngày 15/8 mới bắt đầu khám dịch vụ. Thời gian tới, Phòng khám tiếp tục tổ chức đan xen khám dịch vụ, khám ưu đãi người có công, NCT nhưng chưa có lịch cụ thể. Chúng tôi có kế hoạch triển khai rộng hơn khi mô hình này vận hành trơn tru, đồng bộ phù hợp với mục đích đặt ra.

PV: - Xin cảm ơn ông!

Kim Long (Thực hiện)

Nguồn Báo Người cao tuổi: http://nguoicaotuoi.org.vn/story.aspx?id=10280&lang=vn&zone=9&zoneparent=0