Phòng Cảnh sát đường thủy bị kiện đòi bồi thường 34,4 tỉ đồng

Cho rằng quyết định của Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP HCM tạm giữ 3 sà lan là sai quy định, Công ty Minh Hằng khởi kiện đòi bồi thường 34,4 tỉ đồng.

Ngày 25-7, TAND TP HCM cho biết đã tiếp nhận đơn của Công ty TNHH Minh Hằng (trụ sở ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An), do ông Trần Văn Hoài làm giám đốc, khởi kiện đòi Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP HCM bồi thường thiệt hại 34,4 tỉ đồng.

Đơn khởi kiện của Công ty TNHH Minh Hằng đối với Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP HCM.

Theo đơn khởi kiện, ngày 10-8-2016, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP HCM đã lập biên bản tạm giữ 3 sà lan của công ty Minh Hằng với lỗi vận chuyển bùn nạo vét, vi phạm vận chuyển tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Trong đó, 2 sà lan công ty thuê 1 năm với giá 2,5 tỉ đồng/tháng. Chiếc còn lại Công ty Minh Hằng cũng thuê với giá 700 triệu đồng/tháng.

Ngày 11-8-2016, Công ty Minh Hằng nộp chứng cứ chứng minh số bùn nạo vét có nguồn gốc rõ ràng, 3 sà lan không vi phạm và đề nghị Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP HCM giải quyết. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn ra quyết định tạm giữ 3 sà lan trong 30 ngày.

Từ đó, Công ty Minh Hằng xác định bị thiệt hại 34,4 tỉ đồng. Cho rằng quyết định của Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP HCM là sai quy định nên ông Trần Văn Hoài khởi kiện, yêu cầu hủy quyết định tạm giam 3 sà lan và bồi thường thiệt hại.

Hòa Hiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/phong-canh-sat-duong-thuy-bi-kien-doi-boi-thuong-344-ti-dong-20170725151820847.htm