Phong cách đẳng cấp của 2 nhóc tì khi làm con nuôi sao Việt

Được người nổi tiếng showbiz nhận làm con nuôi, những cậu bé đã có được cuộc sống như mơ.

Thanh Thảo: Di chúc toàn bộ tài sản cho con trai nuôi

Jacky Minh Trí là con ruột của Ngô Kiến Huy và Thụy Anh – em gái Thanh Thảo nhưng sau này được Thanh Thảo làm thủ tục nhận nuôi hợp pháp.

Con đường sự nghiệp của Thanh Thảo khá bằng phẳng, thế nhưng con đường tình duyên của cô khá lận đận. Hợp rồi tan, hạnh phúc rồi đỗ vỡ, những trạng thái tình cảm này liên tục xảy ra khiến Thanh Thảo cũng cảm thấy mệt mỏi và lười yêu.

Đến thời điểm hiện tại, Thanh Thảo chỉ muốn có cuộc sống bình yên để làm việc và chăm lo cho cậu con trai Jacky của mình.

Ngay từ khi còn nhỏ Jacky Minh Trí đã được diện đồ hiệu với phong cách thời trang sành điệu

Bé Jacky chính là kết quả mối tình của em gái Thanh Thảo với bạn trai là ca sĩ Ngô Kiến Huy. Thanh Thảo đã nuôi nấng, chăm sóc bé từ khi chào đời vào năm 2012. Ca sĩ Thanh Thảo đã chính thức trở thành mẹ nuôi của Jacky vào năm 2014. Cho đến thời điểm hiện tại bé Minh Trí đã được 5 tuổi và đang có một cuộc sống “như mơ” bên mẹ nuôi Thanh Thảo.

Được đánh giá là một trong những nhóc tì có gu thời trang đẹp và sang chảnh, Jacky Minh Trí luôn xuất hiện với những bộ cánh hàng hiệu, mang đậm cá tính. Không chỉ được đầu tư về trang phục, đầu tóc, bé Minh Trí còn thường xuyên được mẹ nuôi Thanh Thảo cho đi những chuyến du lịch hạng sang và được tổ chức sinh nhật hoành tráng.

Jacky nằm dài trên ghế hạng sang của máy bay đeo tai nghe và xem ti vi

Khi đi du lịch, con trai nuôi của Thanh Thảo được mẹ đặt vé ngồi ở chỗ VIP. Người hâm mộ thực sự cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy Jacky nằm dài trên ghế hạng sang đeo tai nghe, xem ti vi như người lớn. Cậu bé đã quá quen thuộc với những hành trình dài và không hề lạ lẫm với việc di chuyển bằng máy bay.

Không chỉ được đi du lịch đó đây mà Minh Trí còn được Thanh Thảo dành những điều tuyệt vời nhất mỗi dịp đón tuổi mới. Vào tháng 12 năm ngoái, bé Jacky Minh Trí đã được mẹ nuôi Thanh Thảo đứng ra tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng tại một nhà hàng 5 sao sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ phông nền đến cách bày biện mọi thứ trong bữa tiệc đều được thiết kế phù hợp với sở thích của Jacky.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay, Thanh Thảo cho biết cô đã làm thủ tục nhận nuôi hợp pháp bé Jacky Minh Trí từ 2 năm nay. Cô cũng đưa bé sang Mỹ sống và học tập để có môi trường phát triển tốt nhất. Đặc biệt, Thanh Thảo còn lập cả di chúc để lại toàn bộ tài sản “khủng” của mình cho con trai nuôi khi bé trưởng thành.

Minh Trí được Thanh Thảo tổ chức sinh nhật 4 tuổi hoành tráng tại nhà hàng 5 sao với nhiều ngôi sao nổi tiếng làm khách mời

Nữ ca sĩ này chia sẻ: “Thật ra ngay từ khi mới sinh đến khi lớn lên, thời gian bé sống bên cạnh tôi cũng nhiều hơn bất cứ ai trong gia đình. Hiện tại tôi hay lưu diễn Mỹ nên bé cũng theo mẹ sang đây sinh sống, học tập và 2 mẹ con cũng có thêm thời gian gần nhau hơn. Đối với tôi, bé Jacky là con ruột trên giấy tờ hợp pháp và về mặt tình cảm bé cũng không khác gì con ruột của tôi. Sau khi hoàn tất thủ tục tôi cũng đã ghi giấy để lại toàn bộ tài sản của mình cho Jacky khi con trưởng thành”.

NTK Đỗ Mạnh Cường: Muốn con trở thành fashionista nhí

Đỗ Mạnh Cường nhận 1 bé trai mồ côi ở chùa làm con nuôi

Dù vẫn còn độc thân nhưng Đỗ Mạnh Cường vẫn quyết định lên chức bố bằng việc nhận nuôi một bé trai mồ côi mới 1 tháng tuổi sống tại chùa vào năm 2014. Nhà thiết kế đặt tên cho em bé là Đỗ Hoàng Phúc - mang họ mình. Hiện bé đã được hơn 2 tuổi và được Đỗ Mạnh Cường nuôi dạy, chăm lo hết mực.

Sau những giây phút làm việc bận rộn, niềm vui lớn nhất của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường là được ở bên cậu con trai nuôi Đỗ Hoàng Phúc, năm nay lên 2 tuổi. Với gu thẩm mỹ tinh tế, nhà thiết kế 34 tuổi sớm xây dựng cho cậu nhóc phong cách thời trang chất lừ chẳng kém fashionista nhí thế giới.

Là nhà thiết kế, anh muốn con mặc đẹp và xuất hiện chỉn chu. Anh muốn tạo cho Nhím phong cách, hướng đi từ nhỏ. Anh nghiêm khắc với con ở những chuyện khác như không cho Nhím chơi điện tử, động vào điện thoại, iPad hay xem tivi đúng giờ, còn chuyện ăn mặc, "đó là công việc, là hình ảnh của Nhím nên làm được đến đâu thì làm và làm theo cách mình".

Trang phục của Nhím được Đỗ Mạnh Cường sắm từ nhiều thương hiệu lớn. Những lần công tác nước ngoài anh đều tranh thủ sắm đồ tặng con trai cưng. Phụ kiện đi kèm như balo, kính mát... cũng được Đỗ Mạnh Cường chọn phối đồng điệu với trang phục.

Mặc dù bận rộn với công việc nhưng nhà thiết kế vẫn cố gắng sắp xếp mọi thứ để có thời gian chăm sóc bé Nhím. Từ việc ăn uống cho đến vui chơi của cậu nhóc đều do đích thân anh chăm chút.

Đỗ Mạnh Cường tâm sự: "Mặc dù chỉ được đón bé về nhà 2 ngày một tuần nhưng tôi cảm thấy đó là những giây phút thực sự ý nghĩa. Nhưng lúc chia xa để con về chùa, nhìn bé khóc và đòi bố lòng tôi như quặn thắt lại. Tôi mong trong năm tới khi bé tròn 3 tuổi sẽ được đón bé về ở hẳn để cho bé đi học. Tôi chỉ mong ước có thể bù đắp lại tình thương yêu cho Nhím để bé có thể phát triển như bạn bè đồng trang lứa và trở thành một người công dân có ích cho xã hội."

K.N(th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/phong-cach-dang-cap-cua-2-nhoc-ti-khi-lam-con-nuoi-sao-viet-20160729105940224.htm