Phối hợp giữa BHXH và báo chí: Nhiều bước đột phá mới

Đó là nhận định của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn tại Hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn báo chí năm 2017 do BHXH Việt Nam tổ chức tại Huế trong 2 ngày 29 – 30/3/2016. Ông Sơn cho biết, trong năm 2016, công tác phối hợp đã có nhiều bước đột phá, khởi sắc, theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá rằng, các cơ quan thông tấn báo chí đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT vào cuộc sống nhân dân.

Phối hợp nhịp nhàng

Trong thời gian qua, thông qua các cơ quan truyền thông báo chí, công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT được tiến hành mạnh mẽ với độ bao phủ rộng khắp, tần suất tăng. Hình thức tuyên truyền được thể hiện phong phú, nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm về những điểm mới của Luật BHXH, BHYT dự báo tác động đến quyền lợi, tâm lý của người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá rằng, các cơ quan thông tấn báo chí đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Thông qua các kênh thông tin của báo chí, đã có tính phát hiện những khó khăn khăn, trở ngại, những cách làm hay cũng như tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, người sử dụng lao động về các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT. Đặc biệt, những thông tin cảnh báo về vấn đề gian lận, trục lợi quỹ BHYT, trốn đóng BHXH thời gian qua đã được báo chí phản ánh nhiều, từ đó mang lại hiệu ứng tích cực trong việc tổ chức, thực hiện Luật BHXH, BHYT. Qua đó, nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT.

Kết quả công tác tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí thể hiện rõ nét nhất ở số NLĐ tham gia BHYT đã tăng mạnh với 75,8 triệu người (chiếm 81,8% dân số), vượt 2,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, công tác giải quyết các chế độ, chính sách được kịp thời, đúng quy định.

Tuy nhiên vẫn còn một số phóng viên chưa hiểu thấu, đầy đủ về các chính sách của BHXH Việt Nam, thậm chí còn nhầm lẫn giữa BHXH, BHYT với bảo hiểm thương mại.

Ông Sơn cho rằng, trong năm 2016, công tác phối hợp đã có nhiều bước đột phá, khởi sắc, theo hướng thiết thực, hiệu quả, tần suất thông tin, tuyên truyền cao, phạm vi rộng, hướng tới cơ sở, đến với mọi nhóm đối tượng.

Đã thực hiện đăng tải, phát sóng trên 9.000 tin, bài, chuyên đề, đối thoại trực tiếp, tư vấn trực tiếp… Riêng ở Trung ương tăng 1,3 lần so với năm 2015 và vượt 6% so với kế hoạch. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc từng bước nâng cao nhận thức, tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân với các chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Cần đi đúng trọng tâm hơn nữa

Theo Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội, ngoài những kết quả đạt được nêu trên, còn một số vấn đề hạn chế trong việc phối hợp tuyên truyền về BHXH, BHYT. Trong đó, một số phóng viên chưa hiểu thấu, đầy đủ về các chính sách của BHXH Việt Nam, thậm chí còn nhầm lẫn giữa BHXH, BHYT với bảo hiểm thương mại. Một số nội dung tuyên truyền chưa thực sự phù hợp, nhất là với nhóm đối tượng tại những tỉnh có đông đồng bào thiểu số…

Tại hội nghị, có một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao việc tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó cần tuyên truyền sâu BHXH một lần và vấn đề về hưu trước 2018 sẽ được tính lương hưu như thế nào. Bởi hiện tại đây là vấn đề được quan tâm nhất, nhưng thực tế nhiều NLĐ vẫn chưa nắm rõ. Ngoài ra, một số từ ngữ về BHXH do BHXH Việt Nam sử dụng và cung cấp cho báo chí chưa được chính xác cũng được đưa ra bàn luận. Đơn cử như từ “nợ” BHXH được sử dụng thường xuyên, nhưng chuẩn xác phải là “trốn đống” BHXH…

Ông Vũ Đình Thường – Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản – Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, hội nghị này đem lại sự tương tác và kiến thức cần và đủ cho những người cầm bút viết về các vấn đề liên quan đến BHXH, BHTN. Qua hội nghị, ông Thường mong muốn, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí ngày càng phát triển, góp phần thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các phóng viên, biên tập viên cần tích cực trao đổi, đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong thời gian sắp tới; góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT…

Bảo Quyên

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phoi-hop-giua-bhxh-va-bao-chi-nhieu-buoc-dot-pha-moi/