Phố Wall tiếp tục hành trình lập kỷ lục mới sau tuyên bố của Fed

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ lên mức cao kỷ lục trong ngày thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên mức lãi suất không đổi cùng báo cáo lợi nhuận lạc quan từ Boeing và AT&T, Reuters đưa tin.

Tuyên bố từ ngân hàng trung ương Mỹ không làm đảo chiều các chỉ số chính của Phố Wall, vốn đang lên mức cao mọi thời đại nhờ các báo cáo lợi nhuận tích cực. Dẫu vậy, đà sụt giảm của nhóm cổ phiếu tài chính đã kìm hãm đà tăng của S&P 500.

Như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, Fed vẫn giữ nguyên mức lãi suất và cho biết cơ quan này đang tiếp tục tiến trình thắt chặt tiền tệ. Fed dự kiến bắt đầu thu hẹp lượng nắm giữ trái phiếu khổng lồ “tương đối sớm” như một dấu hiệu thể hiện niềm tin về nền kinh tế Mỹ.

Trong tuyên bố sau cuộc họp chính sách 2 ngày, Fed chỉ ra rằng nền kinh tế đang tăng trưởng vừa phải và phát triển việc làm ổn định. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhận định cả mức lạm phát chung lẫn chỉ số giá nền tảng đều sụt giảm và cho biết sẽ “theo dõi sát sao” xu hướng giá cả.

Sau tuyên bố của Fed, nhà đầu tư dự báo khả năng cơ quan này sẽ nâng lãi suất vào tháng 12 chỉ còn 38%, dữ liệu từ Thomson Reuters cho thấy.

Vào ngày thứ Tư, lĩnh vực tài chính, vốn có xu hướng hoạt động tốt hơn khi lãi suất tăng, đã lùi 0.6%.

Trong khi đó, lĩnh vực viễn thông khởi sắc và là ngành có thành quả tốt nhất nhờ đà leo dốc 5% của cổ phiếu AT&T sau báo cáo lợi nhuận lạc quan.

Cổ phiếu Boeing vọt 9.9% và tác động tích cực nhất đến Dow Jones lẫn S&P 500 sau khi hãng sản xuất máy bay công bố lợi nhuận hàng quý và dòng tiền vượt qua kỳ vọng thị trường.

Với 1/3 số công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo kết quả, hiện lợi nhuận được dự báo leo dốc 9.9% trong quý 2/2017, cao hơn mức dự báo tăng 8% hồi đầu tháng này, dữ liệu từ Thomson Reuters cho thấy.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones tiến 97.58 điểm (tương đương 0.45%) lên 21,711.01 điểm, chỉ số S&P 500 nhích 0.7 điểm (tương đương 0.03%) lên 2,477.83 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 10.57 điểm (tương đương 0.16%) lên 6,422.75 điểm.

Số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm trên sàn New York theo tỷ lệ 1.02:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1:1.07.

Khoảng 6.6 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 6.1 tỷ, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy./.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/pho-wall-tiep-tuc-hanh-trinh-lap-ky-luc-moi-sau-tuyen-bo-cua-fed-20170727092151428p4c146.news