Phố Wall mừng lo đan xen

Vào phiên giao dịch cuối tuần, phố Wall tỏ ra bị chia rẽ trước những luồng thông tin trái ngược. Tuy nhiên, lần thứ sáu trong vòng bảy tuần chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao hơn và duy trì ở gần mức cao nhất trong cả năm.

Chỉ số Dow Jones giảm 31,79 điểm, đóng cửa ở mức 11.062,78 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên mức 1.176,19 điểm và Nasdaq Composite nhảy lên mức 2.468,77 điểm, tăng 1,37%. Những thông tin trái ngược là nguyên nhân gây ra sự chia rẽ ở phố Wall. Thông tin tích cực nhất là việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED Ben Bernanke cho rằng việc đưa ra chính sách nởi lỏng tiền tề để thúc đẩy nền kinh tế là cần thiết. Công bố doanh thu của Google và doanh số bán lẻ tháng 9 cũng như báo cáo sản xuất là những thông tin tích cực khác trong tuần thứ hai cùa tháng 10 này. Tuy nhiên, báo cáo mới đây cho thấy tâm lý người tiêu dùng trong tháng 9 xấu đi, đồng USD tăng so với đồng EUR. General Electric thông báo lợi nhuận giảm và các ngân hàng lớn như Wells Fargo rơi vào lo ngại khủng hoảng tịch biên thế chấp có thể anh hưởng tới doanh thu của hãng là những thông tin khác gây hoang mang cho thị trường. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 6, 30 cổ phiếu chủ chốt của Dow Jones đều ở trong sắc đỏ với sự dẫn đầu của cổ phiếu JP Morgan Chase, GE và Bank of America. Những cổ phiếu tăng điểm nhiều nhất thuộc nhóm ngành công nghệ, bao gồm Cisco Systems và Hewlwtt-Packard. Anh Đặng FoxBusiness

Nguồn StoxPlus: http://stox.vn/stox/view_news_detail/72469/1/182/pho-wall-mung-lo-dan-xen.stox