Phố Wall ghi nhận tuần giao dịch khởi sắc

Thị trường chứng khoán Mỹ liên tục chứng kiến chuỗi ngày khởi sắc trong tuần qua, bất chấp kết quả gây bất ngờ của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 7/11. AP/TTXVN

Thị trường chứng khoán Mỹ liên tục chứng kiến chuỗi ngày khởi sắc trong tuần qua, bất chấp kết quả gây bất ngờ của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành thắng lợi trước đối thủ từ đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Ngay từ đầu tuần (ngày 7/11), sắc xanh đã phủ kín thị trường cổ phiếu Mỹ. Đáng chú ý, chỉ số S&P 500 đã dứt đà giảm chín phiên liên tiếp trước đó và bật tăng mạnh 2,2%, mức tăng nhiều nhất kể từ tháng Ba.

Phố Wall tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch sau đó, nhờ kỳ vọng của thị trường vào chiến thắng của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, chiến thắng trong cuộc đua gay cấn vào Nhà Trắng lại thuộc về ông Donald Trump, kết quả gây bất ngờ cho thị trường toàn cầu.

Song thị trường vẫn duy trì xu hướng đi lên, trong bối cảnh một bộ phận giới đầu tư đã rót tiền vào các lĩnh vực có thể sinh lời khi ông Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Thậm chí, chỉ số Dow Jones còn lập mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch 10/11.

Tuy nhiên, trong phiên 10/11, chỉ số Nasdaq mất điểm do cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ như Amazon, Apple, Facebook và Microsoft đồng loạt xuống giá, giữa bối cảnh thị trường lo ngại lĩnh vực này có thể gặp bất lợi trước những thay đổi chính sách của Tổng thống mới.

Tới phiên giao dịch cuối tuần (11/11), các chỉ số chứng khoán Phố Wall đã có sự phân hóa rõ rệt. Bất chấp đà tăng của chỉ số công nghiệp Dow Jones Jones và Nasdaq, chỉ số S&P 500 lại đảo chiều hạ do nhóm cổ phiếu ngành năng lượng sụt giá trước thông tin giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống.

Kết thúc phiên 11/11, số chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2%, lên mức cao kỷ lục mới 18.847,66 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến 0,5%, lên 5.237,11 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 lại mất 0,14%, xuống 2.164,45 điểm.

Tính chung cả tuần qua, chỉ số Dow Jones tăng 5,6%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 12/2011. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều cộng thêm 3,8%, lần lượt là mức tăng tốt nhất của các chỉ số này kể từ tháng 10/2014 và tháng 2/2016.

Đáng chú ý, nhóm cố phiếu tài chính thuộc S&P tăng 0,4% trong phiên cuối tuần và tăng 11,3% trong cả tuần qua, mức tăng ấn tượng nhất kể từ tháng 5/2009. Nhóm cổ phiếu ngành y tế dù giảm 1,5% phiên 11/11 song vẫn chứng kiến mức tăng 5,8% cả tuần.

Trong khi đó, cổ phiếu ngành công nghệ sinh học thuộc Nasdaq giảm 0,64% phiên cuối tuần nhưng vẫn ghi nhận mức tăng tốt nhất kể từ năm 2000 là 10% cho cả tuần qua.

Báo cáo sơ bộ mới công bố của Đại học Michigan cho hay chỉ số lòng tin tiêu dùng của Mỹ tăng trong đầu tháng 11/2016 do người dân Mỹ lạc quan vào triển vọng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong một phát biểu mới đây, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liêng bang Mỹ (Fed), ông Stanley Fischer nhận định triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ dường như đã đủ mạnh cho việc nâng dần lãi suất.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/pho-wall-ghi-nhan-tuan-giao-dich-khoi-sac/28555.html