Phố Wall diễn biến mờ nhạt sau phiên tăng điểm lịch sử

Chứng khoán Mỹ đã thoái trào trong phiên giao dịch ngày 26/1.

Phố Wall diễn biến mờ nhạt sau phiên tăng điểm lịch sử. Ảnh: reuters

Sau khi chứng kiến phiên giao dịch đầy ấn tượng ngày 25/1, với việc chỉ số Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa ở mức trên 20.000 điểm, còn chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt "vọt" lên mức cao kỷ lục mới, chứng khoán Mỹ đã phần nào thoái trào trong phiên giao dịch ngày 26/1.

Xu hướng tăng giảm bất nhất trong phiên giao dịch này diễn ra giữa bối cảnh thị trường vẫn đang "nhâm nhi" dư vị ngọt ngào của "sắc xanh" phiên trước đó, trong khi một số nhà đầu tư tỏ ra thận trọng hơn trước khi đón nhận báo cáo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý IV/2016, dự kiến sẽ được Chính phủ nước này đưa ra ngày 27/1, còn các doanh nghiệp cũng bận rộn với việc công bố kết quả kinh doanh quý cuối cùng năm ngoái.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 32,4 điểm (0,16%), lên 20.100,91 điểm. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại lần lượt hạ nhẹ 1,69 điểm (0,07%) và 1,16 điểm (0,02%), xuống 2.296,68 điểm và 5.655,18 điểm.

Đáng chú ý, trong phiên này, giá cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô Ford mất 3,3% sau khi thông báo thua lỗ 800 triệu USD trong quý IV vừa qua, trong đó tính cả thiệt hại 200 triệu USD do việc bị "đóng băng" kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất mới tại Mexico sau khi chịu sức ép từ tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của hãng sản xuất chất chip điện tử danh tiếng Qualcom cũng đè nặng lên chỉ số S&P 500 và Nasdaq khi hạ tới 5%, sau khi công bố doanh thu của quý IV/2016 thấp hơn kỳ vọng.

Phía bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSEurofirst 300 của châu Âu chạm mức cao nhất 1 năm qua, tăng 0,21%, lên 1.451,12 điểm, nhờ hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) của khối doanh nghiệp diễn ra khá sôi động. Tuy nhiên, các chỉ số chủ lực cũng biến động bất nhất.

Cụ thể, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm không đáng kể, dưới 0,1%, xuống 7.161,49 điểm. Tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 tăng 0,4%, lên 11.848,63 điểm. Trong khi đó, tại Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp lại hạ 0,2%, xuống 4.867,24 điểm.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/pho-wall-dien-bien-mo-nhat-sau-phien-tang-diem-lich-su/34174.html