Phó tổng thống Mỹ thay mặt ông Trump trấn an châu Âu

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã đến châu Âu để làm dịu mối lo ngại ở các nước Liên minh châu Âu về chính phủ mới ở Washington.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề Hội nghị an ninh Munich

Qua chuyến thăm này, chính quyền của Tổng thống Donald Trump muốn thể hiện cam kết về vấn đề an ninh châu Âu thông qua khối quân sự NATO.

Trong những cuộc họp ở Brussels, ông Pence nhấn mạnh ông thay mặt Tổng thống Donald Trump "bày tỏ cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc hợp tác và giữ quan hệ đối tác với các nước Liên minh châu Âu".

"Dù có nhiều điều khác biệt nhưng hai bên cùng chia sẻ những di sản và các giá trị giống nhau và có chung mục đích: thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng thông qua tự do, dân chủ và pháp quyền", ông Pence nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk.

Ông Tusk bày tỏ sự yên tâm sau "cuộc đàm phán mở và thẳng thắn" với Phó tổng thống Mỹ, tuy nhiên cũng khẳng định châu Âu sẽ theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo nước Mỹ hành động đúng với cam kết của họ.

"Tôi được nghe nhiều lời hứa hẹn về tương lai. Điều đó giải thích rằng Washington đang có hướng đi mới", ông Tusk nói.

Bên cạnh đó, sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, ông Pence cũng khẳng định Mỹ luôn ủng hộ mạnh mẽ các đồng minh. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Tổng thống Trump muốn thấy "sự tiến bộ thực sự" vào cuối năm về việc đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng. Các đồng minh cần có sự chia sẻ công bằng trong việc gánh vác trách nhiệm chung của NATO.

Các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý vào năm 2014 rằng các thành viên liên minh cần chi tiêu ít nhất 2% GDP của họ cho quốc phòng đến năm 2024. Đến nay chỉ có năm quốc gia thực hiện được điều này là Hoa Kỳ, Anh, Ba Lan, Estonia và Hy Lạp.

Trước đó, ngày 18.2 tại Hội nghị an ninh Munich ông Pence cho biết tổng thống Trump sẽ yêu cầu Nga tôn trọng cam kết của họ để kết thúc chiến tranh ở Ukraine. "Trước mong mỏi về hòa bình và lợi ích cuộc sống của nhiều người dân vô tội, chúng tôi hy vọng sẽ có thỏa thuận ngừng bắn," ông nói.

Phó tổng thống cũng nhắc đến các vụ đánh bom tự sát "đau lòng" tại sân bay và tàu điện ngầm ở Brussels vào tháng 3.2016. Qua đó nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với EU để giữ gìn an toàn khu vực, chống khủng bố. "Cam kết của Hoa Kỳ đối với Liên minh châu Âu là kiên định và lâu dài", ông nói.

Phương Nhi (theo Time)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/pho-tong-thong-my-thay-mat-ong-trump-tran-an-chau-au-56957.html