Phó tổng tham mưu trưởng trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm máy bay rơi

Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã có mặt và trực tiếp chỉ huy tìm kiếm cứu nạn máy bay rơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm

Đến 15 giờ 5 phút ngày 18/10, vẫn chưa tìm thấy chiếc trực thăng EC 130 số hiệu 632 cùng 3 phi hành đoàn mất liên lạc vào hồi 8 giờ sáng cùng ngày. Vào thời điểm này, Thượng tướng Võ Văn Tuấn đang họp chỉ đạo tìm kiếm trực thăng mất tích tại UBND xã Kim Dinh, TP.Bà Rịa.

Lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm để phục vụ công tác tìm kiếm

Theo đó, máy bay trực thăng cùng phi hành đoàn gồm đại úy Dương Lê Minh, trung úy Đặng Đình Duy, trung úy Nguyễn Văn Tùng đã mất liên lạc tại tọa độ 10°33'55''; 107°08'00'' (xã Nghĩa Thành huyện Châu Đức và xã Châu Pha, Tân Thành; Long Sơn, Vũng Tàu).

Hiện, Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các lực lượng chức năng đã đến hiện trường để quan sát tình hình, tìm kiếm máy bay.

Bản đồ nơi xác định vị trí máy bay mất tích

Song song đó, cơ quan chức năng đã điều 3 máy bay đến khu vực nghi là hiện trường vụ việc để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/pho-tong-tham-muu-truong-truc-tiep-chi-dao-tim-kiem-may-bay-roi-a303117.html