Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sáng ngày 10/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có buổi làm việc với các lãnh đạo một số tỉnh thành ở vùng ĐBSCL và yêu cầu năm 2019 phải hoàn thành xong tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tại buổi làm việc và sau khi đi thị sát, Phó Thủ tướng nhận định so với hệ thống giao thông cả nước, hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL vẫn còn hạn chế và bất cập.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát dự án cáo tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: VOV

Phó Thủ tướng cũng cho biết, Quốc lộ 1A từ TP.Cần Thơ đi TP.HCM đã quá tải, thường xuyên gây ùn tắc và tai nạn giao thông. Vì vậy, cần phải hoàn thành sớm đoạn đường cao tốc để kết nối TP.HCM với ĐBSCL nhanh nhất, tạo động lực phát triển kinh tế, giảm tai nạn giao thông.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP.Cần Thơ và các nhà đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn… phải gấp rút triển khai thi công, xây dựng... và yêu cầu năm 2019 phải hoàn thành xong tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dự án xây dựng đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, khởi công vào năm 2015 do Bộ Giao thông làm chủ đầu tư, có chiều dài 51 km, nối liền từ điểm cuối của đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đến nút giao Quốc lộ 30 (thuộc xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Kinh phí dự án lên đến 14.700 tỷ đồng.

Quang Thuận

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/pho-thu-tuong-yeu-cau-hoan-thanh-cao-toc-trung-luong--my-thuan-d55604.html