Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: 'Việt Nam có thể học nhiều điều từ Israel'

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Israel sáng ngày 21/3 tại Hà Nội, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng có nhiều điểm ưu việt Việt Nam có thể học từ Israel, nhất là khởi nghiệp bởi đó là quốc gia khởi nghiệp hàng đầu trên thế giới.

“Hãy học cách người Israel sử dụng tài nguyên eo hẹp của mình, nhất là tài nguyên nước hiệu quả. Trên tất cả, hãy học cách mà người Israel đoàn kết và lao động cùng nhau như thế nào để cùng tạo nên đất nước Israel như ngày nay”, Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ kêu gọi các doanh nghiệp Israel đầu tư vào Việt Nam – một thị trường hơn 90 triệu dân, đa phần là trẻ và có thu nhập đang tăng. Hơn nữa, từ Việt Nam các doanh nghiệp Israel có thể tiếp cận thị trường ASEAN với quy mô hơn 600 triệu dân và 2.000 tỷ GDP, và nhiều thị trường khác mà Việt Nam đã và sẽ ký thỏa thuận tự do thương mại.

Hai nước có thể mở rộng hợp tác ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế, từ nông nghiệp đến cải tạo nguồn nước, năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, thương mại điện tử, an ninh mạng, đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục và y tế.

“Việt Nam không chỉ chào đón các doanh nghiệp sản xuất, mà còn mong muốn các công ty tư vấn, các nhà đầu tư tài chính và các quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Ông kỳ vọng hai nước sớm kết thúc đàm phán Hiệp định FTA song phương vào năm 2018 khi hai nước kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ song phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Israel Reuven R.Rivlin ngày 20/3. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tổng thống Israel: “Sẽ thấy thẹn nếu quan hệ Israel-Việt Nam không được như lời nói”

Tổng thống Israel Reuven R.Rivlin cho biết quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Israel hiện đang gia tăng mạnh mẽ trong những năm qua, từ chuyển gia tri thức, thủy lợi, nông nghiệp tới quốc phòng, y tế và giáo dục.

“Dù có hài lòng về quan hệ thương mại phát triển nhanh chóng giữa hai nước, nhưng chúng ta cần và có thể làm nhiều hơn nữa”, Tổng thống Rivlin nhấn mạnh.

Người đứng đầu Nhà nước Israel khuyến nghị, để thúc đẩy quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế song phương, Việt Nam cần phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hai nước cần sớm ký kết FTA song phương.

Đoàn doanh nghiệp hùng hậu hoạt động trong nhiều lĩnh vực tháp tùng ông trong chuyến thăm là minh chứng cho việc nước này muốn cùng Việt Nam phát triển kinh tế, Tổng thống Rivlin nói.

Dẫn lời Khổng Tử “Quân tử sỉ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành” (Người quân tử lấy làm thẹn khi việc làm không được như lời nói), Tổng thống Rivlin nhấn mạnh rằng Việt Nam và Israel cần tăng cường hợp tác thực chất về kinh tế để tận dụng tiềm năng của hai nước.

Minh Tuấn

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-viet-nam-co-the-hoc-nhieu-dieu-tu-israel-2581934.html