Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát bán đảo Sơn Trà

Nhiều người dân và du khách tình cờ gặp Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đi thị sát Sơn Trà, từ khu vực có công trình xây không phép đến nơi voọc chà vá chân nâu sinh sống.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ thị sát bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) trưa 27/5.

Phó thủ tướng trực tiếp đến công trình Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa (bán đảo Sơn Trà), nơi lực lượng chức năng hồi tháng 3 đã lập biên bản xử phạt hành chính, tạm đình chỉ thi công vì xây 40 móng biệt thự không phép.

Ông Đam sau đó theo con đường bê tông nhỏ để lên Suối Ôm - nơi sinh sống của nhiều gia đình voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng đặc hữu của Đông Dương. "Phó thủ tướng nói ông đã nhìn thấy voọc", du khách tên Hồng nói.

Tại mỗi điểm dừng chân, ông Đam đều mở bản đồ những khu chức năng phát triển du lịch theo bản Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà được Chính phủ phê duyệt cuối năm 2016 để đối chiếu.

Buổi thị sát với tư cách cá nhân của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam không có quan chức nào của Đà Nẵng tháp tùng. Dự kiến chiều mai (28/5) tại Hà Nội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ làm việc với các bên liên quan về quy hoạch Sơn Trà.

15h hôm nay, UBND TP Đà Nẵng đã triệu tập cuộc họp với nhiều thành phần như Hải quân vùng 3, Bộ đội biên phòng, kiểm lâm, các sở, ngành, UBND quận Sơn Trà... nhằm chuẩn bị nội dung tham dự tọa đàm "Phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà" diễn ra ở Hà Nội.

Ăn mặc giản dị, Phó thủ tướng mang theo một tấm bản đồ về bán đảo Sơn Trà để nghiên cứu khi thị sát.

Bán đảo Sơn Trà có ba mặt giáp biển, mặt còn lại giáp đô thị, rộng hơn 4.400 ha, nằm cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 10km về phía đông bắc. Bán đảo này là tổng hòa của hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền biển duy nhất ở Việt Nam.

Tháng 9/2008, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2008-2020, giảm diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà từ 4.430 ha giảm xuống còn 2.590 ha. Thành phố cũng đã cấp phép cho hơn 10 dự án xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại bán đảo này.

Tháng 11/2016, Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến 2025, định hướng đến 2030. Theo quy hoạch này, 1.056 ha ở Sơn Trà (nằm trong diện tích đất khác mà Đà Nẵng đã quy hoạch trước đó), sẽ được chuyển đổi sang mục đích du lịch.

Nhiều chuyên gia, đặc biệt là Hiệp hội du lịch Đà Nẵng, đã lên tiếng bày tỏ lo ngại Sơn Trà sẽ bị bê tông hóa bởi các dự án du lịch. Trả lời VnExpress bên hành lang Quốc hội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, trước khi lập quy hoạch khu du lịch quốc gia, bán đảo Sơn Trà đã có nhiều dự án được Đà Nẵng chấp thuận chủ trương, duyệt dự án. Có những khách sạn đang hoạt động, có dự án đang thi công.

"Các dự án này có tổng số phòng lưu trú trên 5.000 phòng. Quy hoạch được phê duyệt yêu cầu phải giảm xuống chỉ còn 1.600 phòng", Phó thủ tướng nói. Ông cũng khẳng định: "Nếu đề nghị điều chỉnh là xác đáng và điều chỉnh theo hướng giảm xây dựng, tăng bảo vệ rừng, môi trường thì tôi sẽ đồng ý. Ngược lại, tôi sẽ không chấp nhận".

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-thi-sat-ban-dao-son-tra-47834.html