Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia 2017

Online- Ngày 22-6, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn giám sát thi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ kiểm tra tình hình thi và công tác coi thi tại điểm Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Sau khi kiểm tra một số phòng thi và tổng thể điểm thi, cũng như nghe báo cáo của cơ quan chức năng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận xét, nhìn chung, Ban Chỉ đạo thi TP Cần Thơ đã thực hiện tốt tinh thần chung của Chính phủ là tổ chức một kỳ thi trung thực, an toàn, thuận tiện nhất cho thí sinh và gia đình.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi thí sinh khi kết thúc môn thi Ngữ Văn.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Năm nay là năm thứ 3 trong lộ trình đổi mới kỳ thi THPT Quốc gia, chất lượng bài làm của thí sinh thì phải đợi kết thúc đợt thi mới kết luận được, nhưng những mặt tích cực khác thì đã có thể nhìn rõ: Tâm lý thí sinh đã bớt căng thẳng nhiều so với những năm trước, do được thi tại điểm thi quen thuộc, học ở đâu thi ở đấy; giảm bớt sự mệt mỏi, những bất trắc khi phụ huynh và học sinh phải di chuyển quá xa; cảnh phụ huynh vạ vật, chen chúc chờ con trước cổng trường đã không còn tái diễn…”.

Cũng theo Phó thủ tướng, năm nay, việc cải cách hình thức thi, chuyển sang thi trắc nghiệm trong một phòng thi ít thí sinh hơn và không thí sinh nào có đề giống nhau sẽ bảo đảm tính trung thực cao cho kỳ thi, thời gian làm bài được rút ngắn, giúp thí sinh đỡ mất sức hơn. “Lộ trình cải cách thi cử sẽ hướng tới gia tăng kho đề thi và thí sinh được thi bằng hình thức thi bằng máy. Bước đầu sẽ thí điểm tại một số trường, sau đó Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá kết quả, rút ra kết luận và xây dựng lộ trình thực hiện đại trà”, Phó thủ tướng nói.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng lưu ý Sở GD&ĐT TP Cần Thơ nên quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời, không để học sinh bị ảnh hưởng từ các vấn đề, trục trặc trong quá trình làm bài thi để đạt được kết quả thi tốt nhất. Kể cả những trường hợp bất thường như sơ cứu, cấp cứu, lập biên bản do lỗi của giám thị thì phải giải quyết theo hướng thuận lợi nhất cho thí sinh.

Sau giờ làm bài môn Ngữ Văn vào sáng nay, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã dành thời gian hỏi han, động viên các thí sinh.

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-kiem-tra-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-510567