Phó thủ tướng vào cuộc vụ rút ruột xăng dầu máy bay giữa ban ngày

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa giao UBND TP. HCM kiểm tra thông tin về tình trạng ngang nhiên trộm cắp, rút ruột dầu máy bay, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Trước đó, từ ngày 13-15/3/2017, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã có loạt phóng sự phản ánh về tình trạng ngang nhiên trộm cắp, rút ruột rồi mang đi tiêu thụ dầu máy bay diễn ra ở TP. HCM.

Theo phản ánh, nhiều lái xe có nhiệm vụ vận chuyển dầu máy bay nhưng thay vì đảm bảo an toàn cho những chuyến hàng, nhiều tài xế xe bồn lại cấu kết với các băng trộm ở quận 2, 7 và Nhà Bè để rút ruột hàng chục ngàn lít dầu máy bay mỗi ngày.

Cận cảnh thủ đoạn trộm cắp dầu máy bay ở TP. HCM. Ảnh: VTV.

Tại cổng kho Cát Lái, quận 2 TP. HCM, xe bồn chở xăng, dầu liên tục ra vào. Những xe bồn chở dầu máy bay đi sân bay Tân Sơn Nhất, Buôn Mê Thuột và Liên Khương. Có rất đông người qua lại nhưng những đối tượng trộm cắp xăng dầu vẫn ngang nhiên xả xăng dầu vào can. Dọc con đường dài cả trăm mét đều có các đối tượng cảnh giới, bất kể sự xuất hiện của người lạ nào cũng bị theo dõi.

Cũng theo phản ánh, hàng loạt xe bồn cấu kết với nhóm trộm cắp công khai, liều lĩnh ở nhiều điểm khác nhau, hôm nay điểm này, ngày mai điểm khác. Chỉ chưa đầy 30 giây, 2 – 4 can dầu đã được lấy khỏi xe.

Được biết, mỗi ngày có khoảng 50 lượt xe bồn vận chuyển dầu máy bay về sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm có thể lên đến trên 160 chuyến. Nếu mỗi chuyến, các đối tượng rút ruột 120 lít dầu, mỗi ngày có khoảng 10.000 lít dầu máy bay đã bị lấy cắp.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao UBND TP. HCM kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2017.

VĂN HUY

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/pho-thu-tuong-vao-cuoc-vu-rut-ruot-xang-dau-may-bay-giua-ban-ngay-d94994.html