Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại Đác Nông

Ngày 14-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ, Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Đác Nông.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Đác Nông đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%, thu nhập bình quân đạt hơn 37 triệu đồng/người/năm, tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ bán lẻ đạt 12 nghìn tỷ đồng, xuất khẩu đạt 620 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 11 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách đạt 1.725 tỷ đồng, vượt 7% dự toán; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 5%; có năm xã đạt chuẩn nông thôn mới; quốc phòng an ninh được giữ vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, chính sách tôn giáo, dân tộc, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Đác Nông tập trung thực hiện tốt các giải pháp đột phá, phát huy tiềm năng thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, đất đai, hệ thống thác nước hùng vĩ, rừng tự nhiên kết hợp du lịch sinh thái... Đặc biệt là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách hành chính; đầu tư nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến quặng bauxite; tăng dần tỷ trọng công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu hợp lý theo hướng công nghiệp, thương mại dịch vụ, sớm đưa Đác Nông thoát khỏi tình trạng khó khăn như hiện nay.

Ngoài ra, Đác Nông cần tập trung rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chú trọng phát triển các loại cây trồng chiến lược; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh để gia tăng chuỗi giá trị sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp; tập trung các nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm hiệu quả phù hợp với điều kiện địa phương. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; bảo đảm quốc phòng an ninh được giữ vững... Mục tiêu hướng đến năm 2020 trở thành tỉnh cơ bản hoàn thành công nghiệp theo hướng hiện đại, sau năm 2020 phát triển theo hướng bền vững.

Riêng các kiến nghị của tỉnh Đác Nông về chính sách quản lý bảo vệ rừng, nguồn vốn đầu tư dự án ổn định dân cư trên địa bàn, vấn đề phân giới cắp mốc biên giới Việt Nam – Campuchia... Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết kịp thời, bảo đảm điều kiện tốt nhất để Đác Nông triển khai hiệu quả các chương trình, dự án. Đồng thời tiếp thu tham mưu Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến thăm, tặng quà, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An và đồn Biên phòng Đác Lao đứng chân trên địa bàn huyện Đác Min. Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam; tặng xe đạp cho 50 học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi của tỉnh Đác Nông.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31834602-pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-tham-va-lam-viec-tai-dac-nong.html