Phó Thủ tướng Sergei Sobyanin được đề cử làm thị trưởng Mátxcơva

Theo Itar-Tass, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đề cử Phó Thủ tướng Sergei Sobyanin làm thị trưởng thành phố lớn Mátxcơva – thành phố lớn nhất của Nga, thay cho Cựu Thị trưởng Yuri Luzhkov, người vừa bị Tổng thống cách chức sau 18 năm cầm quyền do mất tín nhiệm.

Phó Thủ tướng Sobyanin, 52 tuổi, từng là phụ tá hàng đầu của Thủ tướng Vladimir Putin từ năm 2005. Ông Sobyanin có kinh nghiệm điều hành một vùng rộng lớn của nước Nga vì từng là thống đốc của vùng Tyumen. Ông tới Mátxcơva năm 2005, làm chánh văn phòng cho Tổng thống Putin khi đó. Năm 2008, ông đã giúp ông Medvedev có chiến dịch tranh cử tổng thống thành công. Năm sau đó, ông Sobyanin tái gia nhập nhóm của ông Putin, sau khi ông Putin trở thành Thủ tướng Nga. Việc Hội đồng thành thành phố Mátxcơva bỏ phiếu thông qua đề cử của Tổng thống Medvedev chỉ mang tính thủ tục bởi Đảng cầm quyền của ông Medvedev chiếm đa số ghế trong Duma Quốc gia Nga. Do đó, ông Sobyanin sẽ cầm chắc chiếc ghế thị trưởng. Việc bổ nhiệm Sobyanin vào vị trí thị trưởng Mátxcơva còn được giới phân tích đánh giá là bước đi dọn đường cho sự trở lại điện Kremlin của Thủ tướng Putin trong năm 2012 và điều này cho thấy ông Putin vẫn là chính trị gia có quyền lực nhất nước Nga. H.Xuân

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2010/10/240412/