Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ tham dự Đối thoại Delhi lần thứ 9

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushama Swaraj, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Ấn Độ và dự Đối thoại Delhi lần thứ 9 từ ngày 03-05/7/2017.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Soha

Chuyến thăm chính thức Ấn Độ và dự Đối thoại Delhi lần thứ 9 của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhằm tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ; thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại – đầu tư, quốc phòng – an ninh; tăng cường hợp tác ASEAN - Ấn Độ mà Việt Nam đang là điều phối viên; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chuyến thăm là một hoạt động nhân kỷ niệm năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 2017 (45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược và năm đầu tiên đưa Đối tác Chiến lược Toàn diện vào triển khai).

Dự kiến, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, tham dự và phát biểu khai mạc phiên Bộ trưởng của Đối thoại Delhi lần 9, chào xã giao Lãnh đạo Cấp cao Ấn Độ, gặp gỡ một số doanh nghiệp Ấn Độ và dự Hội thảo kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

M.A

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-se-tham-du-doi-thoai-delhi-lan-thu-9-post230862.info