Phó Thủ tướng: Kiên quyết không để tội phạm lộng hành

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tập trung đấu tranh quyết liệt với các băng nhóm, ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, đâm thuê chém mướn...

Chiều 7/7 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138) chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an về việc kiểm tra phòng chống tội phạm, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2014.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm

6 tháng đầu năm 2014, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm đã điều tra khám phá trên 22.000 vụ vi phạm pháp luật hình sự; bắt, xử lý hơn 45.000 đối tượng; triệt phá hơn 1.400 băng nhóm tội phạm các loại. Tập trung chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm; nhất là lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thị trường vàng, bất động sản, giao thông, xây dựng cơ bản… đã phát hiện hơn 7.000 vụ phạm tội về kinh tế; riêng tội phạm về tham nhũng đã phát hiện 162 vụ, xử lý 248 đối tượng; phát hiện, bắt giữ hơn 9.000 vụ, gần 4.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đạt được trong thời gian qua, đặc biệt đã ngăn chặn nhiều vụ án tham nhũng lớn, triệt phá nhiều vụ án, ổ nhóm vi phạm phạm luật về ma túy, tội phạm môi trường, góp phần thực hiện công bằng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và nâng cao ý thức của nhân dân về phòng chống tội phạm.

Nhấn mạnh đến tình hình tội phạm còn nhiều tiềm ẩn, diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị: toàn bộ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm cần nhận thức rõ vị trí, vai trò về công tác phòng chống tội phạm để tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Công an nhằm thực hiện ngày càng có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm.

Đồng thời, chấn chỉnh công tác thu thập thông tin, xử lý và tổ chức thực hiện triệt để các giải pháp, không để lọt tội phạm. Xây dựng quy chế và gắn trách nhiệm của từng tập thể cá nhân, đơn vị trong từng công việc cụ thể nếu để xảy ra tình trạng tội phạm diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: "Kiên quyết không để tội phạm diễn biến phức tạp lộng hành và tập trung đấu tranh quyết liệt với các băng nhóm, ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen đâm thuê chém mướn, chống đối người thi hành công vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, ma túy, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán người. Đồng thời các cấp, các ngành tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tốt hơn".

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm tiếp tục chủ động phối hợp với các lực lượng, các tổ chức quốc tế nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các loại tội phạm trong tình hình mới./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-kien-quyet-khong-de-toi-pham-long-hanh-337307.vov