Phó Thủ tướng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào bên lề AMM-49

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN.

Nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị liên quan tại Vientiane (Lào) từ 23-26/7/2016, chiều nay 23/7/2016, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (bên trái) có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Saleumxay Kommasith sau chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 6 vừa qua.

Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển toàn diện của quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào trên tất cả các lĩnh vực: từ chính trị - ngoại giao, an ninh – quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, giao thông vận tải….

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Saleumxay Kommasith nhất trí tiếp tục chỉ đạo Bộ Ngoại giao hai nước nhằm thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Bounnhang Volachith và Thủ tướng Thongloun Sisoulith và kết quả của Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt – Lào.

Hai bên nhất trí sẽ cùng phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào trong năm 2017.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những nỗ lực của Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2016 và công tác chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị AMM-49 và các Hội nghị liên quan.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, coi thành công của Lào cũng là thành công của ASEAN và Việt Nam. Việt Nam sẽ tích cực cùng Lào và các nước ASEAN khác tiếp tục thúc đẩy xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN, nhất là trong thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025, đề cao đoàn kết ASEAN, tăng cường các nỗ lực nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của Việt Nam nói chung và đối với quá trình Lào đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch ASEAN năm 2016, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thành công chung của ASEAN./.

Nhóm PV/VOV Từ Vientiane

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-gap-bo-truong-ngoai-giao-lao-ben-le-amm49-533360.vov