Phó thủ tướng chỉ đạo khắc phục sạt lở sông Vàm Nao

Ngoài việc chia sẻ khó khăn đối với người dân vùng sạt lở ven sông Vàm Nao, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh An Giang tập trung khắc phục, tránh thiệt hại về người.

Chiều 24/4, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh An Giang với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khắc phục sạt lở sông Vàm Nao ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (An Giang).

Ngoài việc gửi lời thăm, chia sẻ khó khăn, mất mát đối với người dân vùng sạt lở, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh An Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng cảnh báo, hạn chế người, phương tiện qua lại khu vực sạt lở; tổ chức quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản.

"Tỉnh An Giang tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, sắp xếp chỗ ở tạm cho các hộ dân bị mất nhà cửa và phải di dời. Không để người dân thiếu đói, khó khăn; có phương án hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân đã bị mất nhà cửa hoặc phải di dời, đảm bảo ổn định đời sống", Phó thủ tướng chỉ đạo.

Hiện trường sạt lở ven sông Vàm Nao. Ảnh: Minh Anh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND tỉnh An Giang và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân, đề ra các giải pháp thực hiện khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn và sớm ổn định đời sống người dân trong khu vực.

Các bộ phải báo cáo đề xuất Thủ tướng giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi ký báo cáo gửi Thủ tướng về việc sạt lở đất sông Vàm Nao. Theo báo cáo, khu vực sạt lở đã được ban bố tình trạng khẩn cấp thuộc tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

Sạt lở bắt đầu xuất hiện từ chiều 20/4, tại khu dân cư ven sông Vàm Nao có 107 căn nhà. Tại đây, trên tuyến lộ liên xã đi từ Kiến An qua Nhơn Mỹ xuất hiện vết nứt dài khoảng 70 m.

Một ngày sau đó, thêm nhiều vết nứt xuất hiện và càng lúc càng mở rộng, ảnh hưởng đến 40 hộ với 176 nhân khẩu. Đến sáng 22/4, 16 căn nhà ở khu vực này bị sụp xuống sông.

"90 căn còn lại và một nhà máy xay xát hiện chỉ là nhà trống, tài sản đã được di dời hết. Qua khảo sát của ngành chức năng, hiện nay chiều dài 160 m dọc theo bờ sông có hố xói áp sát khoảng 17 m, có chiều sâu 20 m, tạo thành mái dốc thẳng đứng rất nguy hiểm", ông Thi nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, đoạn sạt lở xuất hiện tại ngã ba sông Vàm Nao tiếp giáp sông Hậu, có chiều ngang 500 m. Hiện, cách bờ 180 m có hố sâu 42 m, dài 380 m, rộng 120 m, tương đương với căn nhà cao 10 tầng xây trên khu đất rộng 4,5 ha.

Khu vực sạt lở ở ngã ba sông Vàm Nao và sông Hậu. Ảnh: Thiên Sơn.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pho-thu-tuong-chi-dao-khac-phuc-sat-lo-song-vam-nao-post740610.html