Phó giám đốc sở LĐTB&XH bị kỷ luật khiển trách vì sinh con thứ 3

(Công lý) - Ngày 28/9, thông tin từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, vừa ban hành quyết định kỷ luật khiển trách ông Lê Minh Hành (Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội) do vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Thanh Hóa Lê Minh Hành bị khiển trách vì sinh con thứ 3

Theo Chánh văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Thị Cớm ngoài hình thức khiển trách về Đảng, theo quy định, ông Hành còn bị chậm tăng lương 6 tháng; cắt hoặc hạ bậc xếp loại khi xét thi đua khen thưởng cuối năm.

Ông Lê Minh Hành sinh năm 1965, dân tộc Mường, ông từng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa). Tháng 4/2013, ông được điều động về làm Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phụ trách công tác Bảo trợ xã hội trẻ em và bình đẳng giới, ông hiện kiêm thêm chức Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em, thuộc Sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, vợ ông Hành hiện là Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Lang Chánh, bà này đang nghỉ thai sản và sẽ bị xem xét hình thức kỷ luật khi đi làm lại.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/thanh-hoa-khien-trach-pho-giam-doc-so-ldtb-xh-do-sinh-con-thu-3-176576.html