Phố đi bộ Hồ Gươm hay phố xe điện cân bằng?

Thời gian gần đây, xe điện cân bằng bắt đầu phát triển rầm rộ xung quanh khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Xe điện cân bằng hay còn gọi là ván điện đã trở thành trò chơi mới của giới trẻ trên khắp cả nước. Nó thịnh hành bởi sự độc đáo và mới lạ, tuy nhiên loại hình di chuyển này mang đến nhiều tiềm ẩn nguy hiểm cho những người xung quanh cũng như chính người sử dụng.

Rảo bước vào phố đi bộ Hà Nội, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ và có cả các em bé sử dụng những chiếc xe điện thăng bằng này.

Để điều khiển phương tiện này, người sử dụng phải mất thời gian tìm hiểu, chuẩn bị tinh thần rất vững, chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh cũng như chính bản thân.

Hầu hết những người cho thuê và người sử dụng đều không trang bị đồ bảo hiểm.

Một vài trường hợp đã bị thương, thậm chí gãy chân khi sử dụng những chiếc ván điện này.

Một số hình ảnh dễ bắt gặp trên phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần:

Một tai nạn nhỏ vào sáng (29/10) khi người sử dụng ván điện bị ngã.

Dọc đường Đinh Tiên Hoàng, những người kinh doanh mặt hàng này nhan nhản xuất hiện và chèo kéo khách từ trẻ em, người lớn lẫn người ngoại quốc.

Phố đi bộ Hồ Gươm hay phố xe điện cân bằng?

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/pho-di-bo-ho-guom-hay-pho-xe-dien-can-bang-564635.vov