Phó CTQH: Xây dựng nông thôn mới phải tránh bệnh hình thức

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý tỉnh phải tránh được bệnh hình thức trong xây dựng nông thôn mới.

Sáng 8/9, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Kiên Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khảo sát tình hình sạt lở tại khu vực Xẻo Nhàu, xã Tân Thạnh, huyện An Minh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang kiến nghị Quốc hội ủng hộ bố trí vốn trung hạn cho tỉnh đầu tư hạ tầng giao thông; đồng thời hỗ trợ tỉnh gần 1.500 tỷ đồng đầu tư 20 công trình cống thông ra biển Tây; bố trí vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện dự án hệ thống đê biển kết hợp đường giao thông từ Mũi Nai, thị xã Hà Tiên đến Tiểu Dừa, huyện An Minh và tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao sinh kế bền vững ven biển, với tổng vốn đầu tư trên 8.000 tỷ đồng; đề nghị Quốc hội sớm thông qua Đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc nhằm tạo cơ chế chính sách, ưu đãi vượt trội thu hút đầu tư, đủ sức cạnh tranh với các nước khác…

Liên quan đến các đề xuất đầu tư công trung hạn 5 năm của tỉnh với nguồn vốn là hơn 23.800 tỷ đồng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Kiên Giang cần chú trọng thứ tự ưu tiên đầu tư, tránh dàn trải. Trong đó cần ưu tiên đầu tư vào các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu, đang tác động đến xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt, sạt lở biển, bờ sông, tác động mạnh đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tỉnh cần đẩy mạnh tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp và có tính thích ứng biến đổi khí hậu; Chú ý đến đào tạo nhân lực chất lượng cao. Trong xây dựng nông thôn mới cần đảm bảo chất lượng, tránh hình thức, bề nổi.

“Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác của Ban thường vụ Quốc hội lưu ý tỉnh phải đảm bảo chất lượng xây dựng chương trình nông thôn mới, tránh cho được bệnh hình thức, bề nổi mà không đi vào cốt lõi của nông thôn mới. Cần hết sức chú ý đến những vấn đề tổ chức sản xuất, xây dựng lực lượng sản xuất ở nông thôn và củng cố quan hệ sản xuất tại nông thôn. Đây là cái gốc cốt lõi để tạo ra sự phát triển ở nông thôn một cách bền vững”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/pho-ctqh-xay-dung-nong-thon-moi-phai-tranh-benh-hinh-thuc-548297.vov