Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Nghệ An

Đoàn công tác đã đến huyện miền núi Con Cuông, thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Con Cuông.

Chiều 29/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác đã đến huyện miền núi Con Cuông, thăm trường phổ thông dân tộc nội trú Con Cuông. Đây là ngôi trường chuyên biệt có nhiệm vụ tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào miền núi và dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông.

Năm học 2016 -2017, trường phổ thông dân tộc nội trú Con Cuông có 12 lớp với 299 học sinh; 22 cán bộ giáo viên. Năm học vừa qua, trường có 99,55% học sinh đạt học lực khá, giỏi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của tập thể thầy trò nhà trường trong các năm qua, mong muốn tập thể nhà trường phát huy truyền thống, khắc phục các khó khăn để vượt khó vươn lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao cho nhà trường 2 bộ máy vi tính và 500 suất quà.

Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà 5 hộ gia đình đặc biệt khó khăn và tham gia giao lưu văn nghệ với bà con nhân dân tại bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông; dâng hương hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt- Lào huyện Anh Sơn./.

Quốc Khánh/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-quoc-hoi-tong-thi-phong-tham-va-lam-viec-tai-nghe-an-564701.vov