Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự kỳ họp thứ tư HĐND Lai Châu

Sáng 7-12, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV.

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV cần truyền tải tinh thần đổi mới của Quốc hội ngay trong kỳ họp này.

Cụ thể, các đại biểu cần quán triệt tinh thần Nghị quyết của Quốc hội thể hiện trong các Nghị quyết của HĐND, nhất là trong việc quyết định các vấn đề then chốt của địa phương; cần xác định vấn đề cốt lõi, phát huy những lợi thế của tỉnh để quyết định đúng đắn các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, cũng như dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn, bảo đảm hiệu quả và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển cũng đề nghị HĐND tỉnh Lai Châu tiếp tục đổi mới theo hướng tăng cường công tác giám sát, tranh luận, thảo luận trong kỳ họp để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, mang lại kết quả cao nhất.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thông báo các đại biểu tinh thần, kết quả của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV.

Được biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Lai Châu sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh như: Nghị quyết đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương, tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020; chia tách, thành lập bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện khó khăn...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31485202-pho-chu-tich-quoc-hoi-phung-quoc-hien-du-ky-hop-thu-tu-hdnd-lai-chau.html