Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt lãnh đạo, cán bộ công đoàn, người lao động tiêu biểu ngành dầu khí

Sáng 1.12, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Quốc hội và 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ CĐ, NLĐ tiêu biểu xuất sắc trong phong trào lao động sáng tạo ngành Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự buổi gặp mặt. Đến dự còn có các đồng chí: Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐ ngành Dầu khí Việt Nam.

Khẳng định vị thế của CĐ Dầu khí Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐ ngành Dầu khí Việt Nam đã báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội về hoạt động của ngành Dầu khí và phong trào thi đua trong CNLĐ của ngành.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN- dự buổi gặp mặt.

Theo đồng chí Nghiêm Thùy Lan, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt gần 310 tỷ USD, luôn duy trì mức tăng trưởng trung bình 15-20%/năm.; tạo được nguồn vốn chủ sở hữu hợp nhất gần 440 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản toàn Tập đoàn 760 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt trên 92 tỷ USD, chiếm trung bình 20% tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm; đảm bảo việc làm và đời sống cho trên 60 nghìn LĐ. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển. Với những thành tích trên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐ ngành Dầu khí Việt Nam báo cáo tại buổi gặp mặt.

Đồng hành cùng với Tập đoàn, trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, CĐ Dầu khí Việt Nam đã luôn phát huy tốt vai trò của mình, nỗ lực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, luôn sáng tạo, đổi mới, thể hiện tính tiên phong trên nhiều lĩnh vực, tích cực động viên đội ngũ NLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, luôn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Vị thế vai trò được khẳng định, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của người lao động Dầu khí và phong trào công nhân viên chức lao động ngày càng phát triển mạnh mẽ, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong hệ thống CĐ Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Đại diện các đơn vị trong tập đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại diện các đơn vị trong tập đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại diện các đơn vị trong tập đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện CNLĐ của ngành dầu khí đã cảm ơn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đơn vị mình đang công tác đối với Phó Chủ tịch Quốc hội. Các ý kiến đều đề nghị Đảng, Chính phủ có các chính sách phù hợp hơn nữa để phát huy được cao nhất năng lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhất là năng lực về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực hiện có để xây dựng thành một tập đoàn kinh tế mạnh, phát triển nền kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách.

Cần chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự vui mừng được gặp gỡ trên 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ CĐ Dầu khí tiêu biểu xuất sắc, người lao động tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27.11.1961 – 27.11/2016) và kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16.12.1991 – 16.12.2016).

Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Uông Chu Lưu ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả và quyết liệt của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được trong những năm qua… Đồng chí bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo hơn nữa, phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lao động và những thành tích đã đạt được để cùng cả nước hoàn thành những mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung chú trọng đảm bảo sản xuất, vận hành liên tục, an toàn tuyệt đối các nhà máy, công trình, dự án. Kiên quyết tận dụng thời cơ thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí. Bên cạnh đó, cần tăng cường nghiên cứu để nâng cao khả năng dự báo; tận dụng cơ hội do biến động của giá dầu, tập trung nguồn lực để lựa chọn, đẩy mạnh công tác đầu tư, nhất là đầu tư cho trang thiết bị, công nghệ hiện đại phù hợp Chiến lược phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Tập đoàn trong những năm tới; thực hành triệt để tiết kiệm, khuyến khích phát huy sáng kiến, áp dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến; tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh, phấn đấu tiết giảm tới 20-30% chi phí biến đổi trong cơ cấu giá thành sản phẩm sản xuất và dịch vụ. Ngoài ra, đồng chí chỉ đạo cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trong Tập đoàn cần quan tâm và chăm lo công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đặc biệt chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng nhân tài phục vụ cho sự phát triển sự nghiệp dầu khí trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà lưu niệm tới đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao quà lưu niệm tới đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đối với hoạt động CĐ, đồng chí đề nghị CĐ các cấp trong Tập đoàn cần tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở để thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc công đoàn đại diện tập thể người lao động đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể.

Đối với những đề nghị, kiến nghị của đại diện các đơn vị trong ngành dầu khí, đồng chí Uông Chu Lưu cho biết sẽ nghiên cứu và báo cáo lại với Chính phủ.

Quế Chi

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/pho-chu-tich-quoc-hoi-gap-mat-lanh-dao-can-bo-cong-doan-nguoi-lao-dong-tieu-bieu-nganh-dau-khi-616354.bld