Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội Truyền thống bộ đội Trường Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1947 - 27 /7/2017), sáng 14/7, tại Nhà Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội có buổi gặp mặt Hội Truyền thống bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, Sư đoàn 470 nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gửi lời tri ân, thăm hỏi các cựu chiến binh, thương binh, thân nhân liệt sỹ và các lão thành cách mạng của Hội Truyền thống bộ đội Trường Sơn, Sư đoàn 470. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động của Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, Sư đoàn 470 trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ, tri ân đồng chí, đồng đội nâng cao đời sống, đóng góp vào thành tích chung trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đánh giá cao và luôn ghi nhớ công lao, xương máu của các thế hệ đã chiến đấu, hy sinh làm nên những chiến công huyền thoại trên tuyến đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 470 Anh hùng. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Về cơ bản, chính sách, pháp luật về người có công đã bảo đảm công bằng, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Đời sống của người có công đã từng bước được cải thiện. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc trong thực hiện chính sách với người có công. Một bộ phận người có công và gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị các cơ quan liên quan, chính quyền các địa phương cần tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia chăm sóc người có công với cách mạng thông qua các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cuộc sống với các gia đình chính sách, người có công.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan, chính quyền các địa phương tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, Sư đoàn 470; đồng thời bày tỏ mong muốn, các cựu chiến binh, thương binh, thân nhân liệt sĩ và các lão thành cách mạng của Hội luôn nêu gương sáng, phẩm chất tốt đẹp, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, có đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ bộ đội Trường Sơn anh dũng, kiên cường, vượt qua bao khó khăn, gian khổ, tạo nên những cung đường Hồ Chí Minh huyền thoại, góp phần cho chiến thắng 30/4/1975 lịch sử. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, Bộ Tư lệnh khu vực 470 hay còn gọi là Sư đoàn 470 có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng.

Ra đời năm 1970, Sư đoàn 470 đã có đóng góp quan trọng, nhiều cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã chiến đấu, công tác lập nhiều chiến công, nhiều người đã hy sinh, nhiều người đã để lại một phần xương máu trên tuyến đường này. Với những chiến công vang dội, Sư đoàn 407 cũng như các cán bộ, chiến sỹ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Xuân Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/pho-chu-tich-quoc-hoi-do-ba-ty-gap-mat-hoi-truyen-thong-bo-doi-truong-son-20170714121404983.htm