Phó chủ tịch quận 1: 'Không lấy được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn'

Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM Đoàn Ngọc Hải khẳng định nếu trong 10 tháng không lấy lại được vỉa hè cho người dân đi bộ sẽ xin nghỉ.

Sáng 20/2, UBND quận 1 (TP.HCM) tiếp tục đợt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn. Quận 1 đã huy động các lực lượng trật tự đô thị, CSGT, CSTT,… ra quân xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm tại phường Nguyễn Cư Trinh và phường Phạm Ngũ Lão.

Tại đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh) lực lượng chức năng đã dọn dẹp và thu giữ các bản quảng cáo của nhà hàng quán ăn lấn chiếm vỉa hè.

Đợt ra quân do ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 trực tiếp chỉ đạo. Ông cho biết, lần xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè, lề đường này chủ yếu ở khu vực cơ quan Nhà nước trước, sau đó mới đến các hộ dân.

Trên đường đi kiểm tra, ông Hải phát hiện một tòa nhà vi lấn chiếm vỉa hè rất nghiêm trọng nên đã trực tiếp chỉ đạo xử lý ngay tại chỗ. Tại cao ốc số 208 Nguyễn Trãi (phường Phạm Ngũ Lão), đoàn kiểm tra tháo gỡ các biển quảng cáo của các ngân hàng lấn chiếm không gian vỉa hè.

Sau khi xem bản vẽ diện tích tòa nhà được phép sử dụng, Phó chủ tịch quận 1 yêu cầu đại diện quản lý tòa nhà chấp hành đúng quy định, dẹp bỏ bức tường xây lấn chiếm, di dời ngay ôtô đậu trước tòa nhà lấn chiếm vỉa hè.

Tại tòa nhà này có vỉ thép để nối bậc thềm và vỉa hè gây khó khăn cho người đi bộ, ông Hải cũng chỉ đạo trật tự đô thị tháo bỏ ngay.

Vỉ thép lấn chiếm vỉ hè được lắp đặt rất chắc chắn, phải huy động nhiều người tháo dỡ. Công việc dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè tại tòa cao ốc này tốn rất nhiều thời gian vì vi phạm nhiều chỗ.

Những vỉ thép dài và nặng được nhiều người khiêng ra xe công vụ đưa về trụ sở xử lý.

Hàng ôtô trước cao ốc 208 Nguyễn Trãi đậu lấn chiếm toàn bộ vỉa hè đều bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Trong số các ôtô bị xử phạt có chủ xe cố tình gây khó dễ lực lượng chức năng, kéo dài thời gian không chịu ký văn bản xử phạt. Phó chủ tịch quận 1 yêu cầu cho xe cẩu tới kéo về xử phạt. “Chủ xe gây khó dễ, chây ì không kí biên bản thì cho xe cẩu về”, ông Hải chỉ đạo.

Sau khi dán tem niêm phong, 2 xế hộp bị xe cẩu đến kéo về trụ sở.

Xế hộp nhanh chóng bị khóa bánh để chuẩn bị kéo đi. Theo CSGT quận 1 ô tô nào bị kéo về sẽ bị xử phạt nặng hơn so với ô tô bị lập biên bản tại chỗ.

Lực lượng chức năng rất kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm dù chủ xe không hợp tác.

Chủ nhân ôtô sau đó mới ra xin vị cơ quan chức năng không kéo xe đi, nhưng vị Phó chủ tịch quận 1 rất kiên quyết. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc nhở giải thích để chủ xe hiểu vấn đề.

Xế hộp màu đen bị xe cẩu kéo về trụ sở. Ông Hải cho biết sẽ tiếp tục xử lý quyết liệt tình trạng lấn chiếm vỉa hè chứ không phải “bắt cóc bỏ dĩa” và khẳng định nếu không lấy lại được vỉa hè cho người đi bộ sẽ xin thôi, không làm nữa.

“Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng”, Phó chủ tịch quận 1 khẳng định.

Sau khi xử vi phạm tại tòa cao ốc, Đoàn liên ngành kiểm tra xử lý lấn chiếm vỉa hè tiếp tục thực hiện tại trước trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 1.

Hoài Châu

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/pho-chu-tich-quan-1-khong-lay-duoc-via-he-toi-coi-ao-ve-vuon-93921/