Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tỉnh Kon Tum.

Chiều 29/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ Tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thân mật tiếp 38 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 763 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh buổi tiếp.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín thời gian qua. Đồng thời khẳng định, tỉnh Kon Tum có được sự phát triển vượt bậc như ngày hôm nay trong đó có sự đóng góp không nhỏ của người có uy tín trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện những chủ trương chính sách đặc biệt đối với công tác giáo dục, y tế, môi trường… nhằm từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, Kon Tum là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ người dân tộc thiểu số nằm trong diện nghèo vẫn cao, vì vậy, Phó Chủ tịch nước đề nghị, tỉnh Kon Tum cần tiếp tục phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tiếp tục tuyên truyền và giữ vững đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt hàng ngày; phát huy vai trò “cầu nối” giữa đồng bào với chính quyền các cấp, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Thu Hằng/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-nuoc-tiep-doan-dai-bieu-tinh-kon-tum-535298.vov