Phó Chủ tịch nước gặp mặt đội nữ lái xe Trường Sơn

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước mong muốn, đội nữ lái xe năm xưa tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Chiều nay (27/12), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt đội nữ lái xe Trường Sơn, nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (18/12/1968 - 18/12/2013).

Do yêu cầu nhiệm vụ, năm 1968, đội nữ lái xe mang tên Anh hùng Nguyễn Thị Hạnh được thành lập, gồm 43 người ở độ tuổi mười tám, đôi mươi.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại buổi gặp gỡ

Không chỉ lái xe chở bộ đội vào chiến trường, các chị còn làm nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa, mở đường vận tải hay chăm sóc bộ đội khi chở thương binh về hậu phương miền Bắc.

Hòa bình lập lại, nhiều người là thương binh, người bị nhiễm chất độc da cam, nhưng các nữ lái xe Trường Sơn năm xưa vẫn tiếp tục góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước ghi nhận công lao to lớn của các nữ lái xe Trường Sơn trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Tấm gương của những nữ lái xe Trường Sơn một lần nữa khẳng định với thế giới rằng, sức mạnh của con người Việt Nam có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Hình ảnh của nữ lái xe Trường Sơn đã thể hiện đầy đủ ý nghĩa của 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng cho phụ nữ Việt Nam đó là “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, thời gian tới, nữ lái xe Trường Sơn tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; nuôi dạy con cháu thảo hiền; tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ./.

Lan Hương/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-nuoc-gap-mat-doi-nu-lai-xe-truong-son/301905.vov