Phó Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ĐH Khoa học Huế

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng tặng sinh viên nghèo vượt khó của trường.

Sáng 24/3, Trường Đại học Khoa học Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì lần 2 cho trường Đại học Khoa học Huế.

Trường Đại học Khoa học Huế tiền thân là Ban Văn khoa và Ban Toán học Đại cương thuộc Viện Đại học Huế được thành lập ngày 1/3/1957.

Trải qua 60 năm xây dựng, phát triển, trường Đại học Khoa học Huế đã có sự lớn mạnh vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và kỹ thuật- công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Trường hiện có 439 cán bộ; trong số hơn 300 giảng viên có 46 giáo sư, phó Giáo sư, 117 Tiến sĩ và gần 200 Thạc sĩ... Trường có 15 khoa chuyên môn, 7 phòng chức năng, 1 Trung tâm Thông tin- Thư viện, 5 trung tâm nghiên cứu và 1 Viện nghiên cứu. Hiện Trường đang triển khai đào tạo 26 chuyên ngành thạc sĩ và 17 chuyên ngành tiến sĩ với số lượng 550 học viên và 153 nghiên cứu sinh…

Nỗ lực phấn đấu không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ và sinh viên, Trường ĐHKH đã được xã hội tín nhiệm, được Đảng, Nhà nước và chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội các cấp đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì lần 2 tặng tập thể nhà trường; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Giáo sư- Tiến sĩ Đỗ Bang, Khoa lịch sử của trường.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng trao 30 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng tặng sinh viên nghèo vượt khó của trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Khoa Học Huế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế cho biết: “Chúng tôi đề nghị nhà trường, tập trung nguồn lực đổi mới chương trình, ưu tiên phát triển đạo tạo sau đại học, đào tạo các chương trình tiên tiến liên kết với nước ngoài theo định hướng trường đại học nghiên cứu.

Khuyến khích và đầu tư phù hợp cho đội ngũ cán bộ trẻ, tích cực thu hút nhân tài về làm việc với trường. Đẩy mạnh các ứng dụng tạo ra nhiều sản phẩm mới có khả năng thương mại, nghiên cứu phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực miền Trung Tây Nguyên”./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-nuoc-du-le-ky-niem-60-nam-thanh-lap-dh-khoa-hoc-hue-606368.vov