Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

Chiều 6/11, đoàn công tác do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu về thăm và làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Cùng đi trong đoàn công tác Trung ương có các đồng chí: Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đoàn về thăm Khu di tích Kim Liên.

Trong không khí thiêng liêng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, là nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dâng nén hương thơm lên ban thờ tại Nhà tưởng niệm.

Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già dân tộc, lãnh tụ kiệt xuất của thế giới và đất nước, Phó Chủ tịch nước ghi vào sổ vàng lưu niệm tại khu di tích: “Chúng cháu nguyện suốt đời học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, góp phần công sức nhỏ bé của mình xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển vững bền như Bác hằng mong ước”.

Phó Chủ tịch nước ghi vào sổ vàng dòng chữ "Chúng cháu nguyện suốt đời học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác..."

Chiều cùng ngày, đoàn cũng thăm Khu di tích lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, Đô Lương), thắp nén hương thơm tưởng nhớ sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong đã ngã xuống vì độc lập cho dân tộc và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu di tích.

Đoàn tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích Truông Bồn.

Trước đó, tại huyện Nam Đàn, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các thành viên trong đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao quà cho đại diện 20 gia đình chính sách tiêu biểu, 10 gia đình giáo viên tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng học bổng cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các gia đình chính sách của huyện Nam Đàn.

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên học tốt.

Thu Giang

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201611/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-dang-hoa-tai-khu-di-tich-kim-lien-2752339/