Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải đã "đụng" tới đâu?

Trong tuần, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã xuống đường 4 lần và đụng chạm hàng loạt điểm nóng được coi là “nhạy cảm”.

Cụ thể, ông Đoàn Ngọc Hải đã xử nghiêm những trường hợp lấn chiếm vỉa hè, không có ngoại lệ. Nhiều tòa nhà, trụ sở ngân hàng, kể cả trụ sở cơ quan nhà nước đều bị xử lý nếu chiếm dụng vỉa hè.

Cùng điểm lại một số điểm nóng được Phó chủ tịch quận 1 đã xử lý. Qua đó, khiến người dân các quận huyện khác đang mong muốn lãnh đạo nơi mình cư trú cũng mạnh tay như vậy.

Trong ngày đầu tuần, 20-2, lực lượng chức năng đã cẩu xe ô tô đậu trên vỉa hè trước tòa nhà gần giao lộ Nam Quốc Cang - Nguyễn Trãi

Tiếp đó, bồn cây cảnh trước Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 1 cũng bị tháo dỡ để trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè

Ngày 22-2, ông Hải đi kiểm tra đường Nguyễn Huệ (trước trụ sở UBND TP) và yêu cầu xử lý nhiều xe biển xanh

Một chiếc xe đậu trên vỉa hè bị cẩu về do tài xế vắng mặt

Ngày 23-2, trong lúc kiểm tra đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông Hải nhận thấy chiếc xe biển xanh 80M trước Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam (chi nhánh tại TP HCM) chiếm vỉa hè

Sau đó, chiếc xe này bị cẩu về bãi tập kết

Bức tường cạnh trụ sở Bộ Công thương trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bị đập do chiếm gần hết vỉa hè

Một chiếc xe ô tô khác đậu trên vỉa hè trước trụ sở Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ bị lập biên bản

Tổng cộng 13 "xế hộp" đậu trên các tuyến đường quanh trụ sở Sở Giao dịch chứng khoán TP bị lập biên bản, nhiều xe bị cẩu về điểm tập kết

Ông Hải hỏi lãnh đạo phường trụ sở khu phố 6 xây dựng có giấy phép không nhưng lãnh đạo phường không trả lời được. Lập tức, các lực lượng như điện lực, công ích, trật tự đô thị phá khóa và khiêng đồ đạc ra ngoài trước khi tháo dỡ.

Bãi giữ xe dựng thành 2 hàng trên vỉa hè gây khó khăn cho người đi bộ bị lập biên bản. Ông Hải cho biết nếu tái phạm sẽ bị rút giấy phép

Bức tường trước số nhà 208 Nguyễn Trãi bị yêu cầu tháo dỡ từ đầu tuần nhưng chậm triển khai, lực lượng chức năng đã cưỡng chế trong buổi chiều 24-2

Đặc biệt, một chiếc xe biển xanh mang biển số 80B đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (cạnh Bệnh viện Từ Dũ) bị cẩu về bãi tập kết

SỸ ĐÔNG thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/pho-chu-tich-doan-ngoc-hai-da-dung-toi-dau-20170225133235805.htm