Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương dùng bằng đại học giả?

Theo đơn tố cáo ông Nguyễn Trọng Điều, Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương sử dụng bằng đại học giả. Qua xác minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã xác nhận không có tên ông Điều trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp.

Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Trọng Điều không học tại chức ngành kế toán ở Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, nhưng lại có bằng tốt nghiệp ngành kế toán của trường này cấp năm 1994. Việc có được tấm bằng đại học này đã giúp ông Điều được vào làm việc tại cơ quan Thanh tra tỉnh Hải Dương.

 Bản phôtô văn bằng trung cấp của ông Nguyễn Trọng Điều cho thấy cũng thời gian này ông đang học...đại học

Bản phôtô văn bằng trung cấp của ông Nguyễn Trọng Điều cho thấy cũng thời gian này ông đang học...đại học

Từ đó, ông Điều đã thăng tiến đến chức Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương. Là cán bộ cơ quan Thanh tra, việc ông Điều sử dụng bằng giả là trái với chuẩn mực, đạo đức của cán bộ, công chức ngành Thanh tra.

Trả lời về việc xác minh văn bằng tốt nghiệp của ông Nguyễn Trọng Điều do Trường ĐH Kinh tế quốc dân cấp, PGS.TS Phạm Hồng Chương - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã xác nhận: Tiến hành kiểm tra hồ sơ gốc, số hiệu bằng 4504, số vào sổ 10134, loại hình tại chức, cấp ngày 10/9/1994 mang tên ông Nguyễn Trọng Điều, sinh ngày 8/11/1966 không có tên trong hồ sơ gốc của trường Đại học kinh tế Quốc dân.

Từ kết quả xác minh đó, nội dung tố cáo về việc ông Nguyễn Trọng Điều - Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương dùng bằng đại học giả là có căn cứ. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cần sớm kiểm tra, làm rõ sự việc.

Báo điện tử Công lý sẽ tiếp tục phản ánh về sự việc.

Quang Minh

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/dieu-tra-diem-nong/pho-chanh-thanh-tra-tinh-hai-duong-dung-bang-dai-hoc-gia-200364.html