Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tiếp xúc cử tri thị xã Cửa Lò

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh, sáng 22/11, các đại biểu HĐND tỉnh gồm đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND thị xã có cuộc tiếp xúc cử tri phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò và lãnh đạo thị xã; đại biểu HĐND thị xã.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo trước cử tri chương trình, nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu và đông đảo cử tri tại cuộc tiếp xúc

Mở đầu cuộc tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2016. Nổi bật có 24/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Nhấn mạnh về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho rằng sẽ tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quan tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trrường đầu tư; tăng cường công tác đối ngoại; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng đã thông tin đến cử tri về chương trình, nội dung kỳ họp thứ 3, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16/12/2016 để xem xét, quyết nghị 22 báo cáo và 34 Nghị quyết.

Cử tri Nguyễn Thanh Nam, khối Hiếu Hạp kiến nghị Trung ương hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân bị ảnh hưởng kinh doanh, sản xuất từ sự cố môi trường Formosa.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đông đảo cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh nhà năm 2016 và đồng tình với chương trình, nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII. Cử tri thẳng thắn nêu lên những băn khoăn, vướng mắc đề nghị HĐND tỉnh quan tâm vào cuộc giải quyết.

Cử tri Nguyễn Thanh Nam, khối Hiếu Hạp, nêu ý kiến, mặc dù thị xã Cửa Lò không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố môi trường Formosa nhưng đây là địa bàn kinh doanh hải sản, trọng điểm du lịch của tỉnh nên có nhiều tổ chức, cá nhân bị thua lỗ từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Đề nghị HĐND tỉnh khiến nghị với Trung ương có chính sách hỗ trợ trực tiếp hoặc miễn thuế cho các hộ kinh doanh.

“Trước tình hình kinh doanh du lịch, hải sản khó khăn hiện nay, đề nghị tỉnh và thị xã cần có đầu tư về vốn, khoa học kỹ thuật nhằm khai thác tiềm năng đất đai và nhân lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp” - cử tri Nguyễn Thanh Nam nêu ý kiến.

Cử tri Phùng Minh Sỹ băn khoăn tình trạng kinh doanh thịt bò, thịt lợn trên địa bàn không được quản lý.

Cử tri Phùng Minh Sỹ, khối Hiếu Hạp nêu băn khoăn về chất lượng công trình, dự án như công trình mương thoát nước 2 bên đường Sào Nam thấp. Việc các tổ chức, cá nhân sử dụng giấy chứng nhận của các cơ quan chức năng cấp để tổ chức bán các sản phẩm, tình trạng bán hàng đa cấp, gây bất bình trong nhân dân. Tình trạng thực phẩm như thịt bò, thịt lợn từ các nơi khác về bày bán trên địa bàn phường nhưng không ai quản lý.

Cử tri Phùng Minh Tiến, khối Đông Tiến, kiến nghị HĐND tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chế độ chính sách người có công theo Nghị định 62 và Nghị định 49 của Chính phủ; thực hiện chế độ thưởng kèm theo Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, gia đình có thành tích trong kháng chiến. Quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đảm bảo quyền lợi, nguyện vọng cho người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bởi tại phường Nghi Thu, số hộ chưa được cấp còn nhiều.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND thị xã giải trình trực tiếp các ý kiến của cử tri.

Các đại biểu và các bậc cử tri tham gia cuộc tiếp xúc cử tri.

Nhiều cử tri cũng phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến dự án “treo; cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân; chất lượng điện sinh hoạt thấp, nhất là giờ cao điểm; vệ sinh môi trường; hệ thống kênh mương; chính sách hỗ trợ cho giáo viên; kiểm soát việc lưu thông các phương tiện xe vận tải biển số các tỉnh trên địa bàn thị xã; thực hiện chế độ đền bù cho người dân bị thu hồi đất thực hiện công trình, dự án.

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND thị xã giải trình, làm rõ 26 nội dung thuộc 7 nhóm vấn đề được 12 cử tri nêu tại cuộc tiếp xúc. Trong đó làm rõ trách nhiệm ở từng cấp, từng ngành và vai trò giám sát, phản ánh kịp thời của các bậc cử tri và nhân dân. Đồng thời hứa sẽ tiếp thu, phản ánh đầy đủ các ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp cũng như các cấp, các ngành giải quyết kịp thời cũng như điều chỉnh trong công tác quản lý, điều hành của mình./.

Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201611/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-nguyen-xuan-son-tiep-xuc-cu-tri-thi-xa-cua-lo-2757375/