Phim hay trên HTV3: Pasta – Hương Vị Tình Yêu

PNO - Đạo diễn Kwon Seok Jang đã làm nên một bộ phim hấp dẫn khi kết hợp hương vị ngọt ngào của các món ăn và những cung bậc thăng trầm của tình yêu trong câu chuyện của mình.

Seo Yoo Kyung là một nữ phụ bếp tại nhà hàng La Sfera. Quan niệm của cô là luôn mang đến niềm vui cho thực khách thông qua các món ăn tinh tế. Cô sống với ước mơ cháy bỏng: trở thành một bếp trưởng tài năng. Bằng nhiệt huyết, đam mê và sự nỗ lực không ngừng, Seo Yoo Kyung đã chứng tỏ khả năng của mình thông qua những món ăn. Theo Yoo Kyung, một món ăn ngon là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có cả cái tâm và cái tài của người đầu bếp. Khi bước vào thế giới ẩm thực, cô cũng dần nhận ra rằng sự cạnh tranh căng thẳng trong nhà bếp. "Mặt trận chính" trong Pasta – Hương vị tình yêu là nhà bếp của La Sfera trong mối quan hệ giữa bếp trưởng Choi Hyun Wook và bếp phó Kim Suk Ho, sự đối đầu gay gắt giữa “đội đầu bếp Ý” với “đội đầu bếp Hàn”. Những con người có xuất thân, điều kiện học vấn, cá tính khác nhau gặp gỡ và va chạm trong một môi trường đầy khắc nghiệt, nhưng tất cả đều có điểm chung là cố gắng vươn lên, đấu tranh cho tương lai của chính mình. Bên cạnh câu chuyện về ẩm thực, bộ phim còn có một chút hương vị của tình yêu làm xao lòng tất cả khán giả xem phim. Cùng làm việc với nhau tại La Sfera, mối quan hệ giữa bốn nhân vật chính ngày càng diễn biến phức tạp. Sae Young - người yêu cũ của bếp trưởng Huyn Wook - đang tìm cách quay lại với anh. Trong khi đó, anh phát hiện ra mình đã yêu cô phụ bếp Yoo Kyoung cứng đầu hay chọc giận mình từ lâu. Chủ nhà hàng Kim San cũng đột ngột bày tỏ tình cảm với Yoo Kyoung khiến cô vô cùng bối rối. Bộ phim là sự kết hợp ăn ý của các diễn viên Gong Hyo Jin, Lee Sun Gyun, Lee Honey, Alex… Họ đã sống hết mình với các nhân vật và mang đến những cảm xúc thật nhất cho người xem. Nhiều người đặt Pasta – Hương vị tình yêu ngang tầm với những tác phẩm về đề tài ẩm thực khác của đài MBC như Dae Jang Geum, My name is Kim Sam Soon và Coffee Prince. Bộ phim Pasta – Hương vị tình yêu trở thành một trong những bộ phim nổi tiếng nhất xứ kim chi trong quý 1 năm 2010, với tỷ suất người xem luôn tăng qua từng tập, đạt đến mức 21.5 cho tập cuối, xếp thứ nhất toàn Hàn Quốc. Bộ phim được phát sóng lúc 20g00 các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, trên kênh HTV3. Xuân Nguyên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/giaitri/2010/Pages/pasta-huong-vi-tinh-yeu.aspx