Phim hài thua 'sấp mặt', khán giả đã chán... cười?

The House chỉ là ví dụ mới nhất, trong hàng dài những tác phẩm phim hài mang thương hiệu Hollywood đang phải 'cắn răng' chịu lỗ.

Không lâu trước thời điểm ra mắt, The House - tác phẩm màn ảnh rộng mới đến từ “ông lớn” Warner Bros, đã được dự báo về nguy cơ thua lỗ. Đúng tiên đoán, bộ phim hài do ngôi sao gạo cội Will Ferrell đóng chính, mở màn tệ hại bằng 8.7 triệu USD doanh thu. Con số quả thật như “trứng chọi đá,” so với khoảng lợi nhuận trăm triệu đô của nhiều dự án hành động siêu anh hùng hiện cực kì ăn khách tại khu vực Bắc Mỹ.

Adam McKay, thuộc đơn vị sản xuất The House, chia sẻ cùng báo giới: “Việc này có khuynh hướng lặp lại ở khắp nơi. Nếu không phải là tác phẩm từ công ty chúng tôi, cũng là các dự án phim hài khác của các xưởng phim quy mô khác, đang thường xuyên chịu cảnh thất thu.”

The House “nối đuôi” chuỗi phim hài Hollywood hiện trong tình cảnh thua lỗ nặng nề.

Mùa hè năm 2017, tương tự mùa phim hè của vài năm trở lại đây, gần như không có tác phẩm hài nào mang tính “bức phá” về chất lượng lẫn doanh thu. Một số đề cử đáng chú ý như Rough Night, Baywatch, Snatched cuối cùng đều gây thất vọng. Mặc dù phần đông được “hậu thuẫn” kinh phí, đi cùng dàn sao đóng chính sáng giá - có tên tuổi, thể loại phim hài Hollywood vẫn ngày một mờ nhạt trước mắt khán giả.

The Big Sick, tác phẩm hài chính kịch do hãng Lionsgate phát hành hồi đầu tháng 7, được đánh giá xuất sắc về nội dung nhưng vẫn “lép vế” trước nhiều siêu phẩm chiếu rạp do thiếu hụt hoạt động quảng bá.

Ở kinh đô điện ảnh Hoa Kỳ, chất xám để tạo tiếng cười có vẻ đã dần “cạn kiệt.” Sau The 40 Year-Old Virgin, Hangover hay Bridesmaids, những xưởng sản xuất lớn vẫn chật vật tìm kiếm cú hit phòng vé tiếp theo thuộc thể loại hài. Mong mỏi này, tuy nhiên, còn khá xa vời khi Hollywood đang tiếp tục “chìm đắm” trong kỉ nguyên của các siêu anh hùng và những bản phim làm lại hút khách.

“Phim hài không phù hợp với chiến lược mở rộng thị phần toàn cầu như dòng phim siêu anh hùng hay bom tấn hành động,” Judd Apatow, biên kịch và nhà làm phim kỳ cựu người Mỹ cho biết.

Baywatch, bản phim hài remake có kế hoạch ra mắt hoành tráng trong hè 2017, sớm “chìm nghỉm” khi xuất hiện cùng lúc với hàng loạt phim hành động, siêu anh hùng.

Vấn đề khan hiếm kịch bản cũng được xem như thách thức lớn với không ít đơn vị sản xuất tại Hollywood. “Ngày trước, hãng phim thường mua nhiều kịch bản và bắt đầu sàn lọc lại. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi. Trừ phi bạn giới thiệu cả kịch bản, kèm theo diễn viên hoặc đạo diễn được đề cử, bằng không sẽ khó lòng xây dựng một dự án phim hài. Điều này gây khó khăn cho giới làm phim hài trẻ, những người giờ đây thường chọn gắn bó với truyền hình - hướng đi an toàn hơn so với điện ảnh”, Apatow phân tích thêm.

Tính ít ỏi về mặt sáng tạo, kéo theo một hiện trạng buồn, buộc người yêu nghệ thuật thứ bảy phải “quay lưng” với dòng phim hài chính thống - sự đạo nhái, trùng lặp nội dung. Kumail Nanjiani, ngôi sao của series hài đình đám Sillicon Valley do HBO sản xuất, nêu ý kiến: “Bạn đang thấy một loạt diễn viên hài quen thuộc xuất hiện với những vai diễn quen thuộc, trong những kịch bản phim quen thuộc, nhưng ở một thị phần điện ảnh đã bắt đầu gây nhàm chán. Khi thực tế cho thấy số lượng “cây hài” được yêu mến với tài năng thật sự vẫn quá ít, kì vọng về nhiều dự án phim hài chất lượng hơn đương nhiên là điều rất khó.”

Melissa McCarthy, nữ diễn viên được yêu thích với một số tác phẩm nổi tiếng như Spy Bridesmaids, vài năm gần đây đã dần “rút” khỏi thể loại phim hài.

Tài tử Seth Rogen, người góp giọng chính cho tác phẩm hoạt hình hài đặc sắc Sausage Party (2016), có cùng trăn trở với đồng nghiệp Nanjiani: “Bạn xem qua danh sách phim hài chiếu rạp và nghĩ ‘5 năm trước tựa này có thể thu về hơn 100 triệu USD.’ Nhưng nay, trừ phi tác phẩm rãi đầy cảnh hành động hấp dẫn - kịch tính, nếu không chẳng còn mấy ai quan tâm.”

Sausage Party của Rogen, tuy nhiên, là biểu trưng hiếm thấy cho yếu tố hài kịch chân chính, truyền cảm hứng. Dự án hoạt hình có vốn đầu tư khiêm tốn 19 triệu USD, đạt con số lợi nhuận bất ngờ gần 150 triệu. Thành công từ bộ phim đem đến tia hy vọng mới cho Hollywood. Giữa “cơn bão” các siêu phẩm hành động kinh phí lớn, giới làm phim vẫn còn cơ hội tạo nên tiếng cười độc đáo và nhân văn, khiến công chúng thích thú đến rạp lần nữa.

Sausage Party thổi “làn gió” mới lạ vào dòng phim hài Hollywood chính thống. Tác phẩm không chỉ chứa đựng tiếng cười, mà còn tiềm ẩn nhiều thông điệp sâu sắc.

Như Ý (dịch từ ABCNews)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/phim-hai-thua-sap-mat-khan-gia-da-chan-cuoi-68430.html