Phim của Scarlett Johansson được ủng hộ sau trailer hấp dẫn

Dự án điện ảnh dựa trên truyện tranh Nhật Bản “Ghost in the Shell” từng vấp phải tranh cãi “tẩy trắng”. Nhưng đoạn trailer ấn tượng của bộ phim hiện nhận phản ứng khá tích cực.

Sau đoạn teaser dài 15 giây hồi tuần trước, hãng Paramount mới tung ra trailer đầu tiên của Ghost in the Shell,bom tấn hành động dựa trên thương hiệu truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản, vào tối 13/11.

Ban đầu, dự án vấp phải luồng phản đối dữ dội từ công chúng khi Paramount chọn Scarlett Johansson - một người da trắng - vào vai nhân vật chính Motoko Kusanagi. Số đông người hâm mộ phàn nàn rằng hãng phim muốn “tẩy trắng” nhân vật nhằm tăng doanh thu cho bộ phim.

Song, cũng có một số fan cho rằng nguồn gốc của Kusanagi trong truyện tranh thực tế là người ngoại quốc, và do nhân vật là người cơ khí (cyborg), nên tạo hình của cô hoàn toàn có thể được thay đổi.

Ghost in the Shell từng vấp phải tranh cãi "tẩy trắng" vì chọn Scarlett Johansson cho vai chính. Ảnh: Paramount.

Luồng dư luận chỉ trích hiện lắng xuống sau khi Ghost in the Shell trình làng đoạn trailer tại một sự kiện đặc biệt ở Tokyo, Nhật Bản. Scarlett Johansson chia sẻ: “Tôi rất vui khi có cơ hội sắm vai Motoko Kusanagi. Tôi thực sự háo hức khi được hé lộ một phần thế giới của cô ấy”.

Đoạn phim chứa đựng nhiều cảnh hành động gay cấn, khi nhân vật của Johansson trong bộ giáp gần như trong suốt chiến đấu lại kẻ xấu. Bộ phim lấy bối cảnh tương lai, với Thiếu tá Motoko Kusanagi là người đứng đầu biệt đội chống khủng bố tại Khu 9, và đang nỗ lực vạch mặt tên hacker xấu xa có biệt danh Puppet Master.

Trên kênh YouTube chính thức của Paramount, nhiều người Nhật Bản chia sẻ quan điểm ủng hộ bộ phim. Nickname Beat of Blues viết: “Tôi là người Nhật, nhưng tôi muốn Hollywood làm những tác phẩm chuyển thể kiểu này với kinh phí lớn, hơn là các studio nước nhà…

Tác phẩm chưa chắc đã hay, nhưng công chúng nên đặt niềm tin ở nó. Bởi chúng ta đều biết một số phim chuyển thể từ truyện tranh do chính đất nước tôi thực hiện như 20 th Century Boys thất bại ra sao”.

Các cảnh hành động trong trailer của Ghost in the Shell khiến người hâm mộ phấn khích. Ảnh: Paramount.

“Vứt quách câu chuyện tẩy trắng đi. Bộ phim trông rất giống với nguyên tác truyện tranh”, nickname 1999Sponge ủng hộ.

Một số người vẫn bày tỏ sự quan ngại nhất định sau khi đoạn trailer trình làng, và tiếp tục cho rằng Rinko Kikuchi mới là lựa chọn hoàn hảo cho vai chính bộ phim. Nhưng nhìn chung, dư luận đã có vẻ bớt căng thẳng về câu chuyện “tẩy trắng” xoay quanh dự án.

Ngoài Scarlett Johansson, Ghost in the Shell còn có sự tham gia của Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt. Do đạo diễn Rupert Sanders thực hiện, phim dự kiến ra rạp từ 31/3/2017.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-ghost-in-the-shell-cua-scarlett-johansson-bat-ngo-duoc-ung-ho-post697694.html