Phim cao bồi của Lee Byung Hun dự kiến đứng đầu doanh thu phòng vé

Theo dự đoán của giới chuyên môn, The Magnificent Seven (Bảy tay súng) với sự tham gia của nam diễn viên châu Á Lee Byung Hun, sẽ truất ngôi đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ của Cơ trưởng Sully ngay trong tuần đầu ra rạp.

Byung Hun Lee và Ethan Hawke trong phim 'The Magnificent Seven'
Ảnh: Cắt từ phim

Chính thức công chiếu tại 3.096 rạp Bắc Mỹ vào ngày 23.9 vừa qua, The Magnificent Seven đã có khởi đầu khá thuận lợi. Sau khi thu về 1,75 triệu USD trong suất chiếu thử tối thứ năm (22.9), bộ phim đã cán mốc 13 triệu USD (tính đến rạng sáng thứ bảy, 24.9) và được dự đoán sẽ có doanh thu tuần đầu công chiếu khoảng 37 triệu USD, cao hơn thành tích của Cơ trưởng Sully (35 triệu USD).

Theo đà này, bộ phim làm lại từ tác phẩm cùng tên năm 1960 có thể sẽ lập nên kỷ lục mới cho bộ đôi đạo diễn Antoine Fuqua và nam chính Denzel Washington. Cũng trong tháng 9 nhưng hồi năm 2014, lần hợp tác đầu tiên của cả hai qua tác phẩm The Equalizer đã thu về 101,5 triệu USD ở Bắc Mỹ. Riêng đối với nam tài tử 61 tuổi, màn “chào sân” của The Magnificent Seven đang dần đuổi kịp các bộ phim thời kỳ đỉnh cao của ông là American Gangster (43,6 triệu USD) và Safe House (40 triệu USD).

Storks ra rạp trong một năm đầy thành công của dòng phim hoạt hình
Ảnh: Cắt từ phim

The Magnificent Seven là bộ phim hành động lấy bối cảnh chính ở miền tây hoang dã, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier và đặc biệt là ngôi sao Hàn Quốc Lee Byung Hun… dưới sự chỉ đạo của Antoine Fuqua, đã ra mắt đầu tiên ở liên hoan phim quốc tế Toronto và nhận nhiều ý kiến trái chiều, giới phê bình đánh giá là bộ phim “làm tốt mọi thứ cần thiết nhưng lại bỏ qua thú vị của bản gốc”.

Đối thủ lớn nhất của tác phẩm cao bồi hợp tác của hai hãng MGM và Columbia Pictures trong cuộc chiến phòng vé là Storks (Tiểu đội cò bay). Tính đến hết thứ sáu, 23.9, bộ phim của hãng Warner Bros. mang về 5,5 triệu USD và nhắm đến 22 triệu USD hết tuần này.

Storks đến với khán giả trong một năm mà các bộ phim hoạt hình làm ăn rất “khấm khá”, như Finding Dory, Zootopia The Secret Life of Pets. Vì thế, đoàn làm phim hy vọng tác phẩm sẽ tiếp nối thành công của các “tiền bối” đi trước. Với kinh phí đầu tư 70 triệu USD, hai đạo diễn Nicholas Stoller và Doug Sweetland cùng dàn sao lồng tiếng Andy Samberg, Katie Crown, Kelsey Grammer, Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Jennifer Aniston… bộ phim nhiều khả năng sẽ về nhì trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần áp chót của tháng 9.2016.

The Magnificent Seven Storks dường như chắc chắn sẽ truất ngôi đầu doanh thu của Cơ trưởng Sully sau khi bộ phim dựa trên câu chuyện có thật này “bá chủ” suốt 2 tuần qua. Blair Witch (Phù thủy Blair)Bridget Jones’s Baby (Nhóc tì của tiểu thư Jones) vẫn giữ vững thành tích đáng thất vọng. Cả hai đều là phần tiếp theo của thương hiệu bị chê đã “hết thời”.

Thanh Đào

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/phim-cao-boi-cua-lee-byung-hun-du-kien-dung-dau-doanh-thu-phong-ve-748024.html