Phim ăn theo 'Harry Potter' thu gần 220 triệu USD toàn cầu

'Fantastic Beasts and Where to Find Them' dễ dàng chiếm ngôi quán quân phòng vé Bắc Mỹ tuần qua, đồng thời khiến nhiều tác phẩm mới phải khốn khổ khi ra rạp.

Trailer cuối cùng bộ phim 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' Đây là tác phẩm ăn theo loạt "Harry Potter", cũng lấy bối cảnh là thế giới phù thủy với nhân vật chính là Newt Scamander (Eddie Redmayne).

J.K. Rowling, nữ tác giả của loạt truyện Harry Potter, tiếp tục tạo ra phép màu trên màn bạc trong vai trò biên kịch, dù nó có thể chưa rực rỡ bằng các phim phù thủy trước đây. Được trình chiếu tại 4.144 cụm rạp Bắc Mỹ từ 18/11, Fantastic Beasts and Where to Find Them thu 75 triệu USD sau ba ngày cuối tuần, qua đó dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng phòng vé khu vực.

Kết quả đó kém doanh thu mở màn của tất cả các phần phim Harry Potter (thấp nhất là Harry Potter and the Order of the Phoenix với 77,1 triệu USD năm 2007, và cao nhất là Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 với 169,2 triệu USD năm 2011).

Warner Bros. rốt cuộc cũng có một tác phẩm vừa gặt hái thành công về doanh thu, vừa được giới phê bình ngợi khen trong năm 2016. Ảnh: Warner Bros.

Warner Bros. rốt cuộc cũng có một tác phẩm vừa gặt hái thành công về doanh thu, vừa được giới phê bình ngợi khen trong năm 2016. Ảnh: Warner Bros.

Ban đầu, giới quan sát còn tự tin cho rằng bộ phim mới do David Yates thực hiện có thể thu tới 90 triệu USD nội địa sau ba ngày nhờ lượng fan đông đảo của thế giới phù thủy. Song, kết quả thực tế cũng là khá thành công, bởi đã 5 năm kể từ khi tập phim Harry Potter cuối cùng ra mắt và đây là tác phẩm spin-off (ăn theo), chứa đựng câu chuyện hoàn toàn mới.

Cùng 143,3 triệu USD từ các thị trường quốc tế, tổng doanh thu mở màn toàn cầu của Fantastic Beasts là 218,3 triệu USD. Kinh phí sản xuất ước tính của bom tấn là khoảng 180 triệu USD và phim dự kiến kéo dài tổng cộng 5 phần.

Lấy bối cảnh thành phố New York năm 1926, Fantastic Beasts and Where to Find Them là chuyến hành trình của phù thủy Newt Scamander (Eddie Redmayne), khi anh đi tìm lại những sinh vật huyền bí xổng khỏi chiếc vali phép của mình. Cuộc phiêu lưu giúp Newt có thêm những người bạn mới, nhưng đồng thời những kẻ thù có thể khiến cả thế giới phù thủy đảo điên cũng dần lộ mặt.

Sau loạt chiến thắng không trọn vẹn tại phòng vé năm nay như Batman v Superman, Suicide Squad hay thất bại của The Legend of Tarzan, Warner Bros. rốt cuộc cũng có được một bom tấn thành công toàn diện.

Fantastic Beasts đang nhận được phản ứng rất tích cực từ cả giới phê bình lẫn khán giả, và hoàn toàn có thể trụ rạp tốt nhờ hiệu ứng truyền miệng. Bộ phim có điểm 76% từ chuyên trang tổng hợp Rotten Tomatoes. Còn kết quả từ điều tra khán giả sau giờ chiếu của Cinema Score là điểm A.

Tại thị trường Việt Nam, siêu phẩm mới của nhà Warner Bros. cũng “càn quét” các rạp chiếu và xác lập nhiều kỷ lục phòng vé. Chỉ sau 3 ngày công chiếu, Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng nhanh chóng thu về gần 20 tỷ đồng với hơn 200.000 lượt khách tới rạp (bộ phim dành cho mọi lứa tuổi).

Đặc biệt, riêng ngày thứ 7 (19/11), với con số doanh thu gần 8 tỷ đồng, bộ phim ăn theo Harry Potter đã “vượt mặt” Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý và trở thành bộ phim có doanh thu ngày thứ 7 cao nhất của hãng Warner Bros. tại Việt Nam. Đồng thời nó cũng trở thành bộ phim có doanh thu mở màn (sau 3 ngày công chiếu) cao nhất của Warner Bros. tại Việt Nam từ trước tới nay.

Cùng lúc đó, Doctor Strange, tác phẩm siêu anh hùng của Marvel Studios và Disney có thêm 17,7 triệu USD từ 3.694 cụm rạp, tức giảm 58,9% so với cuối tuần trước. Sau ba tuần có mặt tại phòng vé Bắc Mỹ, bộ phim của đạo diễn Scott Derrickson và tài tử Benedict Cumberbatch đã thu về xấp xỉ 181,5 triệu USD nội địa.

TrollsArrival tiếp tục trụ vững. Bộ phim hoạt hình đến từ hãng Dreamworks thu 17,5 triệu USD từ 3.945 cụm rạp, còn tác phẩm khoa học viễn tưởng của Paramount có thêm 11,8 triệu USD từ 2.335 cụm rạp.

Sự có mặt của Fantastic Beasts khiến các tác phẩm “tân binh” trong tuần qua đều ra mắt đầy nhọc nhằn.

Những lời ngợi ca từ giới phê bình không thể giúp The Edge of Seventeen đạt thành tích 10 triệu USD như mong muốn. Ảnh: STX Entertainment.

The Edge of Seventeen, bộ phim hài dành cho tuổi teen của hãng STX Entertainment chỉ thu được 4,83 triệu USD từ 1.945 cụm rạp. Cùng lúc đó, Bleed for This, tác phẩm lấy đề tải quyền Anh của Miles Teller chỉ có được 2,4 triệu USD từ 1.549 cụm rạp.

Thê thảm hơn cả là Billy Lynn's Long Halftime Walk, bộ phim mới nhất của đạo diễn Lý An và Sony Pictures. Mới chuyển sang trình chiếu trên diện rộng, tác phẩm từng được kỳ vọng là ứng cử viên Oscar chỉ thu nổi 930.000 USD từ 1.176 cụm rạp.

Kết quả kể trên thậm chí còn thấp hơn cả mở màn của The Walk (1,5 triệu USD từ 448 cụm rạp) - bom xịt hồi mùa thu 2015 của Sony.

Trailer bộ phim 'Hành trình của Moana' Bom tấn hoạt hình mới của xưởng Walt Disney có The Rock tham gia lồng tiếng, xoay quanh chuyến phiêu lưu ngoài đại dương của công chúa Moana và á thần Maui.

Cuối tuần này, Moana - tác phẩm hoạt hình mới nhất của Disney sẽ có mặt tại Bắc Mỹ (3.700 cụm rạp). Cuộc chiến càng trở nên dữ dội khi Allied (2.800 cụm rạp) - phim đề tài Thế chiến thứ II của Brad Pitt và Marion Cotillard cũng chính thức xuất quân.

Hai bộ phim còn lại là Bad Santa 2 Rules Don’t Apply thì có phần lép vế hơn, nhưng vẫn kỳ vọng có thể kiếm được chút ít nhờ kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn đang tới gần.

Cuộc chiến tại phòng vé tuần sau sẽ là cực kỳ khốc liệt. Ảnh: Outnow.

Quang Chúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-an-theo-harry-potter-thu-gan-220-trieu-usd-toan-cau-sau-3-ngay-post699458.html