Philippines truy đuổi đến cùng lãnh đạo phiến quân đang trốn ở Marawi

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Hai (3/7) cho biết, lãnh đạo nhóm phiến quân Hồi giáo thân IS tại Marawi đang lẩn trốn trong một nhà thờ Hồi giáo trong vùng.

Tờ Washington Post đưa tin, hiện chính quyền Philippines đang tích cực tái chiếm thành phố miền Nam và truy đuổi kẻ lãnh đạo quân sự của nhóm phiến quân. “Theo tin tức mới nhận, hắn ta vẫn đang ở trong Marawi”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thông báo tại một cuộc họp báo ở Manila, “Thực ra theo thông tin chúng tôi nhận được sáng nay, hắn ta đang lẩn trốn tại một nhà thờ Hồi giáo ở Marawi”.

Thành phố Marawi đã trở thành đống đổ nát sau cuộc tấn công của quân chính phủ nhằm dẹp loạn phiến quân Hồi giáo thân IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Phippines tin tưởng thông tin trên là chính xác vì những người cung cấp tin của chính phủ đã theo dõi sự xuất hiện của Hapilon trong thành trì đóng tại hòn đảo Basilan, nhưng họ chưa thấy hắn xuất hiện. Hapilon không nằm trong nhóm 3 chiến binh trốn khỏi Marawi và đến Basilan cách đây 1 tuần.

Phiến quân có quan hệ với IS tấn công Marawi hôm 23/5 đã bị bao vây gọn trong một khu vực nhỏ. Tuy nhiên, chúng vẫn chống trả lại lực lượng quân chính phủ. Hiện quân chính phủ đã tái chiếm phần lớn thành phố.

Cuộc tấn công kéo dài hơn 1 tháng qua đã khiến 459 người chết, bao gồm 39 công dân thành phố, 336 phiến quân và 84 lính chính phủ lẫn cảnh sát. Ông Lorenzana cho biết, ít nhất 8 phiến quân nước ngoài đã chết.

Hapilon là nhà lãnh đạo của Nhà nước Hồi giáo ở khu vực Đông Nam Á. Chiến binh người Philippines này nằm trong danh sách những kẻ khủng bố bị Washington truy nã gắt gao. Mỹ đã trả giá 5 triệu USD cho ai xử lý được Hapilon. Quân đội Phillippines đang nỗ lực tìm kiếm thông tin tình báo về nơi ở của tên này.

Ông Lorenzana cho biết, những di dân sẽ được phép quay trở lại các khu vực đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chính phủ hứa sẽ tái thiết nhà cửa cho họ và tiếp tục dọn dẹp các khu vực khác ngay khi cuộc chiến kết thúc. Ông cũng cho biết hiện có hơn 1.500 ngôi nhà cần phải dọn dẹp chất nổ và lính của ông nỗ lực hết mình cũng chỉ có thể dọn tối đa 100 ngôi nhà mỗi ngày.

Việc tái thiết thành phố sẽ mất khá nhiều thời gian và tiền bạc bởi chính phủ đã khá mạnh tay không kích vào các cứ điểm của phiến quân.

Minh Anh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/philippines-truy-duoi-den-cung-lanh-dao-phien-quan-dang-tron-o-marawi-post231103.info